Khoa học - Công nghệ
03/06/2026 13:44Thị trường bán dẫn toàn cầu có thể vượt 1.500 tỷ USD ngay trong năm nay

Theo dự báo mới công bố của Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 có thể tăng tới 89,9% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 1.510 tỷ USD.
Con số này cao hơn rất nhiều so với dự báo được WSTS đưa ra vào cuối năm ngoái, khi tổ chức này chỉ kỳ vọng thị trường tăng 26,3% lên khoảng 975 tỷ USD. Nhiều dự báo trong năm qua cũng chỉ "khiêm tốn" ở mức 1.000 tỷ USD.
Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, năm 2026 sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Theo WSTS, nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu ngày càng lớn đối với các hệ thống AI tạo sinh (Generative AI), điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, kéo theo nhu cầu khổng lồ về các loại chip hiệu năng cao.
Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta hay Oracle liên tục công bố các kế hoạch đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Điều này tạo ra nhu cầu rất lớn đối với các dòng chip xử lý, chip nhớ và linh kiện bán dẫn liên quan.
Xét theo từng phân khúc sản phẩm, chip nhớ được dự báo là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất. Doanh thu nhóm sản phẩm này có thể tăng khoảng 3,5 lần, đạt gần 804 tỷ USD trong năm 2026. Đây là loại chip đóng vai trò lưu trữ dữ liệu cho các máy chủ AI, trung tâm dữ liệu và nhiều thiết bị điện tử hiện đại.
Triển vọng tích cực của thị trường chip nhớ cũng đang phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Kioxia Holdings, một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Nhật Bản, dự báo lợi nhuận ròng trong quý II năm nay có thể tăng hơn 47 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu thị trường phục hồi mạnh.
Bên cạnh chip nhớ, phân khúc chip logic - thường được ví như “bộ não” của các thiết bị điện tử - cũng được dự báo tăng trưởng 37,3%, đạt doanh thu hơn 411 tỷ USD. Đây là nhóm sản phẩm đóng vai trò trung tâm trong các bộ xử lý AI, điện thoại thông minh, máy tính và ô tô hiện đại.
Xét theo khu vực, châu Mỹ tiếp tục là điểm sáng của ngành bán dẫn. WSTS dự báo doanh thu bán dẫn tại khu vực này sẽ tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 543,65 tỷ USD trong năm 2026. Động lực chủ yếu đến từ các khoản đầu tư quy mô lớn của các tập đoàn công nghệ Mỹ vào hạ tầng AI.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn giữ vai trò trung tâm sản xuất và tiêu thụ chip của thế giới, với doanh thu dự kiến tăng 87,4%, đạt gần 824 tỷ USD. Trong khi đó, thị trường châu Âu được dự báo tăng 58,4%, đạt 86,64 tỷ USD. Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng 27,6%, lên hơn 57 tỷ USD.
Các chuyên gia nhận định AI đang trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành bán dẫn kể từ khi điện thoại thông minh bùng nổ vào đầu những năm 2010. Khác với các chu kỳ tăng trưởng trước đây, nhu cầu từ AI không chỉ thúc đẩy tiêu thụ chip xử lý mà còn kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ đối với chip nhớ, thiết bị mạng, lưu trữ dữ liệu và nhiều loại linh kiện điện tử khác.
WSTS cũng cho rằng, xu hướng tăng trưởng này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2027. Theo dự báo, thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng thêm 26,6%, đạt khoảng 1.910 tỷ USD. Bên cạnh AI, các lĩnh vực như ô tô thông minh, tự động hóa công nghiệp, robot và hạ tầng viễn thông thế hệ mới cũng sẽ góp phần duy trì nhu cầu cao đối với các sản phẩm bán dẫn.
Trước đó, trong năm 2025, thị trường bán dẫn toàn cầu đã đạt doanh thu 795,64 tỷ USD, tăng 26,2% so với năm trước. Sự tăng trưởng mạnh của chip nhớ và chip logic cho thấy ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó AI đóng vai trò là động lực quan trọng nhất đối với nhu cầu công nghệ toàn cầu.
- Bộ Y tế yêu cầu rà soát, xử lý phòng khám hoạt động 'chui' trên toàn quốc (14:06)
- Nhân vật gây tranh cãi được bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ là ai? (14:05)
- Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường từ 7-8/6 (14:02)
- Hai đứa trẻ cùng mẹ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C: Yêu cầu theo dõi chặt chẽ (14:01)
- Amivantamab là gì mà khiến nhiều người kỳ vọng chữa khỏi ung thư? (53 phút trước)
- 6 đại học Việt Nam lọt top 10% xếp hạng thế giới 2026, ĐH Y Hà Nội tăng 44 bậc (57 phút trước)
- IEA cảnh báo tồn kho dầu thế giới có thể xuống mức nguy cấp (58 phút trước)
- Chào châu Âu, Vietjet tung 12 triệu vé ưu đãi toàn mạng bay (1 giờ trước)
- Huyền thoại 6 ngón chân ghi 4 bàn vào lưới Brazil ở World Cup bị lãng quên (1 giờ trước)
- Bác sĩ nói gì về thuốc tiêm ung thư khiến khối u 'biến mất' sau vài tuần? (2 giờ trước)