Thế giới hơn 6,2 triệu người nhiễm Covid-19, Indonesia "căng" nhất khu vực

Tin tức Covid-19 ngày 1/6: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 6,2 triệu người và cướp mạng sống của gần 374.000 người khác.

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng 1/6, Mỹ vẫn là nước bị dịch bệnh tấn công dữ dội nhất với hơn 1,8 triệu ca nhiễm và hơn 106.000 người tử vong.

the gioi hon 62 trieu nguoi nhiem covid 19 indonesia cang nhat khu vuc
Thế giới hơn 6,2 triệu người nhiễm Covid-19, Indonesia \'căng\' nhất Đông Nam Á

Brazil có khoảng 515.000 người dương tính và gần 30.000 bệnh nhân bỏ mạng, tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 thế giới. Tiếp đến là Nga, Tây Ban Nha và Anh.

Đông Nam Á

Cùng với Singapore và Philippines, Indonesia đang đối mặt với những diễn biến phức tạp của Covid-19 và là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á.

Trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm 700 ca nhiễm mới, nâng danh sách tổng lên 26.473 bệnh nhân. Đảo quốc này ghi nhận tổng cộng 1.613 ca tử vong sau khi có thêm 40 nạn nhân xấu số nữa của Covid-19.

Trong khi đó, Philippines đứng đầu về số ca Covid-19 ở cùng khu vực. Theo thống kê của Bộ Y tế, với thêm 862 ca nhiễm trong ngày qua, nước này đã có hơn 18.000 người dương tính với virus corona chủng mới.

Từ ngày 1/6, hãng hàng không quốc gia Philippines sẽ nối lại một số các chuyến bay nội địa và quốc tế sau hơn 2 tháng tạm ngừng hoạt động, chủ yếu là các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Manila.

Hạ viện Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế 58 tỷ USD

Hạ viện Thái Lan, ngày 31/5, thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ baht (58 tỷ USD) để giảm thiểu những khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra.

Dự thảo luật gồm kế hoạch của chính phủ Thái Lan vay 1.000 tỷ baht và kế hoạch của Ngân hàng trung ương nước này cung cấp 900 tỷ baht dưới hình thức các khoản cho vay và hỗ trợ trái phiếu doanh nghiệp.

Trong khoản 1.000 tỷ baht nói trên, 600 tỷ baht sẽ được giải ngân hỗ trợ công tác nhân đạo và y tế, số còn lại được phân bổ cho tái thiết nền kinh tế và tạo việc làm. Dự thảo luật này dự kiến sẽ sớm được đệ trình Thượng viện thông qua khi cơ quan lập pháp này nhóm họp vào đầu tháng 6.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế Thái Lan có nguy cơ rơi vào suy thoái. Mới đây, đất nước này cũng đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá nhiều tỷ đôla nhằm tháo gỡ khó khăn do Covid-19 gây ra.

Đầu tháng 5, Thái Lan đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế. Từ 1/6, các cơ sở từng được xem là có nguy cơ cao khiến dịch bệnh lây lan như rạp chiếu phim, phòng tập thể thao... sẽ mở cửa trở lại.

Ấn Độ gia hạn phong tỏa

Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận mức kỷ lục hơn 8.700 ca nhiễm trong một ngày, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở nước này lên trên 190.000 người, với 5.000 ca tử vong.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, giới chức Ấn Độ đã triển khai lệnh phong tỏa sâu rộng và chưa từng có tiền lệ trên toàn quốc từ ngày 25/3. Các biện pháp sau đó được nới lỏng dần.

Ngày 30/5, Bộ An ninh nội địa Ấn Độ công bố hướng dẫn sửa đổi về việc gia hạn lệnh phong tỏa đến 30/6 nhưng chủ yếu tại "các vùng ngăn chặn" dịch bệnh, và cho phép nối lại các hoạt động kinh tế theo từng giai đoạn bên ngoài các vùng này.

Ca tử vong đầu tiên tại Rwanda

Bộ Y tế Rwanda thông báo quốc gia Đông Phi này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 hôm 31/5.

Nạn nhân là một lái xe, 65 tuổi. Sau khi hồi hương từ nước ngoài, người này đổ bệnh và chết khi bệnh chuyển biến nặng với nhiều biến chứng trong quá trình điều trị.

Rwanda ghi nhận 359 trường hợp dương tính với Covid-19 kể từ khi ca bệnh đầu tiên tại nước này được công bố ngày 14/3.

Thanh Hảo

the gioi hon 62 trieu nguoi nhiem covid 19 indonesia cang nhat khu vuc Thế giới hơn 6,2 triệu người nhiễm Covid-19, Indonesia "căng" nhất khu vực

Tin tức Covid-19 ngày 1/6: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, ...

/ vietnamnet.vn