Thầy Park triệu tập 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam

Với mục tiêu thử nghiệm và đánh giá lực lượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam trong đợt tập trung thứ 2.

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa công bố danh sáchU22 Việt Nam, với 48 cầu thủ.

Với mục tiêu rà soát và đánh giá lực lượng hướng đến SEA Games 31, chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên thử nghiệm những nhân tố mới, đáng chú ý là những gương mặt trẻ có tiềm năng nhưng lỡ hẹn ở lần hội quân trước như Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Trần Văn Công,Đặng Văn Lắm, Nguyễn Trọng Long, Uông Ngọc Tiến...

U22 Việt Nam tập trung lần 2 chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: Minh Dân

Bên cạnh đó, do đội tuyển quốc gia điều chỉnh kế hoạch tập trung, tập huấn khi FIFA quyết định dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, một số cầu thủ trẻ thuộc đội tuyển quốc gia cũng được điều chuyển sang tập trung cùng U22 Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh.

Ngoài ra cũng còn những cái tên quen thuộc như thủ thành Nguyễn Văn Toản, Dương Tùng Lâm, Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết, Trần Bảo Toàn…

U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 16.8 và thực hiện các bước kiểm tra y tế bắt buộc theo quy định. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ bước vào tập luyện từ ngày 18.8 đến ngày 28.8.

Danh sách U22 Việt Nam:

Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toàn (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Lê Thanh Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Ngọc Hiệp (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).

Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đặng Văn Lắm (SLNA), Trần Ngọc Ánh, Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (Bình Dương), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hoà).

Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Danh Trung (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Vũng Tàu), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (CAND).

Danh sách U22 Việt Nam:

Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toàn (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Lê Thanh Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Ngọc Hiệp (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).

Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đặng Văn Lắm (SLNA), Trần Ngọc Ánh, Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (Bình Dương), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hoà).

Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Danh Trung (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Vũng Tàu), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (CAND).

MINH PHONG

Huấn luyện viên Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập U22 Việt Nam Huấn luyện viên Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập U22 Việt Nam
HLV Park cho U22 Việt Nam tập luyện 2 ngày rồi... giải tán HLV Park cho U22 Việt Nam tập luyện 2 ngày rồi... giải tán
/ laodong.vn