Có thể bạn chưa biết
21/08/2025 18:30Thăm nơi Bác Hồ viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Trước kia, đây là nhà ở của cụ Nguyễn Văn Dương - một người làng Vạn Phúc sống bằng nghề dệt lụa và làm nông. Gia đình cụ là một trong những cơ sở cách mạng đầu tiên của địa phương, từng nuôi giấu nhiều cán bộ hoạt động bí mật như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt. Từ ngày 3 đến 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại đây. Trong hai ngày 18 và 19-12, Người chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến, đề ra đường lối cơ bản của cuộc chiến và viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.
Ngôi nhà được xây dựng vào giai đoạn 1941-1942, gồm 3 gian, 2 tầng. Hai bên là hai dãy nhà ngang, mỗi dãy 3 gian, trước kia đặt khung cửi và đồ dùng sinh hoạt, nay đã được tu sửa, nâng cấp. Nhiều hiện vật gắn với thời gian Bác sống tại đây vẫn được lưu giữ, như chiếc áo kaki Bác mặc, chiếc chậu đồng, quả tạ Bác dùng hằng ngày. Di tích cũng dành một không gian riêng giới thiệu về gia đình cụ Nguyễn Văn Dương. Sau này, gia đình cụ đã hiến tặng ngôi nhà cho Nhà nước để làm nơi trưng bày, lưu giữ ký ức lịch sử.
Tầng 2 của ngôi nhà tái hiện không gian sinh hoạt và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hiện vật còn được gìn giữ như bộ bàn ghế mây nơi Bác họp bàn với Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Bên phải tầng 2 là phòng làm việc, nơi Bác viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Căn phòng nhỏ bên trái có diện tích chưa đầy 12m², vẫn giữ nguyên chiếc giường gỗ rẻ quạt đơn sơ, gối gỗ sơn màu huyết dụ. Bên cạnh giường là án thư cao chừng 75cm, chân con tiện, trên đặt đèn dầu và bản thảo lời kêu gọi lịch sử. Hiện nay, tầng 2 còn có gian thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân đến dâng hương tưởng niệm.
Theo Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội, ngôi nhà được xếp hạng Di tích Quốc gia ngày 21-2-1975 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại chứng nhận ngày 16-6-2014. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, di tích được bổ sung thêm tư liệu, hiện vật, mở cửa thường xuyên phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, học tập và trải nghiệm.
https://hanoimoi.vn/tham-noi-bac-ho-viet-loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien-713410.html
- Nhật Bản trình dự luật sửa đổi Luật Hoàng gia nhằm duy trì ổn định hoàng thất (15:10)
- Công nghệ 1/7: Tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu (47 phút trước)
- Những điểm mới quan trọng của Luật Thủ đô 2026 (1 giờ trước)
- Quân đội Mỹ triển khai hơn 900 binh sĩ đến Venezuela (1 giờ trước)
- Hà Nội có 5 thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Có 2 ngôi sao mới nhập tịch, HLV Kim Sang-sik tin tuyển Việt Nam mạnh hơn trước (1 giờ trước)
- Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 (2 giờ trước)
- Bí ẩn con đường do Tần Thủy Hoàng xây dựng cỏ không mọc nổi suốt 2.000 năm (2 giờ trước)
- Đêm nay đến sáng mai, Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ (2 giờ trước)
- TP.HCM khởi công 8 dự án hơn 253.000 tỷ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác (4 giờ trước)