Thái Nguyên: Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh”

Trong khuôn khổ Lễ hội Trà Đại Từ năm Giáp Thìn 2024, ngày 18-5, huyện Đại Từ tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” tại đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, với sự tham gia của 29 đội thi.

Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” tại đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, với sự tham gia của 29 đội thi. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” tại đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, với sự tham gia của 29 đội thi. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Thành viên của các đội thi là hội viên ở các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), làng nghề chè tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn. Sau khi bốc thăm vị trí, các thí sinh thi hái chè trên luống chè đã được Ban Tổ chức lựa chọn.

Đại biểu tham dự.
Đại biểu tham dự tại Hội thi. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Thái Nguyên: Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” - Ảnh 1
Thái Nguyên: Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” - Ảnh 2
Thái Nguyên: Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” - Ảnh 3
Thái Nguyên: Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” - Ảnh 4
Các đội tham gia thi
Các đội tham gia thi "Bàn tay vàng hái chè nhanh" tại xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đông đảo người dân đến tham dự tại  Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” tại đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đông đảo người dân đến tham dự tại Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” tại đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Về tiêu chuẩn, mỗi thí sinh tham gia thi sẽ thực hiện hái búp chè đảm bảo 1 tôm 2 lá, không dập nát, hái đều tay, không có lá rời và hái không bỏ sót búp chè tại hàng chè của đội thi… sau thời gian 30 phút thi, Ban Tổ chức chấm điểm và trao giải Nhất cho đội thi xã Văn Yên; giải Nhì cho đội thi xã Yên Lãng và thị trấn Hùng Sơn; các xã: Vạn Thọ, Mỹ Yên đoạt giải Ba.

Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” lần đầu tiên được huyện Đại Từ tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân trước thành quả huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, từ đó tiếp tục tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh về cây chè ở địa phương. Đây cũng là dịp tôn vinh những người dân cần cù, khéo léo; tạo điều kiện và cơ hội cho người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập. 

Ban Tổ chức chấm điểm và trao giải Nhất cho đội thi xã Văn Yên; giải Nhì cho đội thi xã Yên Lãng và thị trấn Hùng Sơn; các xã: Vạn Thọ, Mỹ Yên đoạt giải Ba. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ban Tổ chức chấm điểm và trao giải Nhất cho đội thi xã Văn Yên; giải Nhì cho đội thi xã Yên Lãng và thị trấn Hùng Sơn; các xã: Vạn Thọ, Mỹ Yên đoạt giải Ba. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Lễ hội Trà Đại Từ tổ chức Hội thảo nâng cao giá trị cây chè và sản phẩm trà gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện 54 HTX sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè; đại diện các HTX du lịch…

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vi trao đổi, thảo luận xung quanh những vấn đề như sản xuất chè theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trà, tuy nhiên đây không phải là quy trình sản xuất dễ thực hiện. Người làm chè mong muốn các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ sản xuất chè theo hướng hữu cơ để đưa ra thị trường những sản phẩm sạch, an toàn.

Toàn cảnh Hội thảo nâng cao giá trị cây chè và sản phẩm trà gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Toàn cảnh Hội thảo nâng cao giá trị cây chè và sản phẩm trà gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đại diện Hợp tác xã chè Nhật Thức (xã Phục Linh) phát biểu tại Hội thảo.
Đại diện Hợp tác xã chè phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Thái Nguyên: Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng hái chè nhanh” - Ảnh 5

Các HTX cũng đề nghị huyện tiếp tục hỗ trợ giới thiệu, tạo đầu ra cho sản phẩm trà; xây dựng đề án bảo tồn giống chè trung du; sản xuất chè theo chuỗi, đa dạng hóa sản phẩm trà...

https://kinhtedouong.vn/thai-nguyen-soi-noi-hoi-thi-ban-tay-vang-hai-che-nhanh-100334.html

HOÀNG TUẤN - PHI LONG / kinhtedouong.vn