Thái Lan: Truy tố nghi phạm giết người hàng loạt bằng chất độc xyanua

Cảnh sát cho biết, một phụ nữ Thái Lan đã bị truy tố 14 tội danh giết người bằng chất độc xyanua, trong khi chồng cũ của cô ta đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo. Đây là một trong những vụ án giết người hàng loạt tồi tệ nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

 

Thái Lan: Truy tố nghi phạm giết người hàng loạt bằng chất độc xyanua  ảnh 1

Cảnh sát áp giải Sararat Rangsiwuthaporn đến tòa án ở Bangkok ngày 26-4

Nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn đã bị bắt giữ vào tuần trước sau khi bị nghi liên quan đến cái chết của người bạn Siriporn Khanwong. Hai người đã gặp nhau để thả cá tại một bến tàu ở Ratchaburi vào ngày 14-4 thì Siriporn bất ngờ gục xuống và chết ở bờ sông.

Truyền thông đưa tin, Sararat bị cáo buộc rời khỏi hiện trường, trong khi những người khác tìm cách cứu sống Siriporn. Một số đồ đạc của Siriporn bao gồm tiền mặt, 2 điện thoại và 1 chiếc túi đắt tiền đã bị mất tích. Theo cảnh sát, khám nghiệm tử thi phát hiện dấu vết của chất độc xyanua trong cơ thể nạn nhân.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thái Lan, khiến nhiều gia đình đến trình báo rằng người thân của họ cũng đột ngột qua đời sau khi gặp Sararat.

Sararat phủ nhận các cáo buộc chống lại mình, trong khi chồng cũ của cô ta, Witoon Rangsiwuthaporn, 1 sĩ quan cảnh sát, nói rằng anh ta không biết gì về các vụ giết người nêu trên.

Những người bị cho là nạn nhân bao gồm bạn bè của Sararat, 1 đối tác cũ và các sĩ quan cảnh sát quen biết với cô ta, theo Thai PBS. Một người phụ nữ bị đầu độc nhưng may mắn sống sót cho biết cô bị ốm sau khi uống thứ mà Sararat mô tả là thuốc ho khi cả hai đang ở trung tâm mua sắm, Thai PBS cho biết.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Surachate Hakparn, nói rằng các vụ giết người bị nghi có động cơ tài chính. “Nghi phạm hỏi mượn tiền những người quen biết vì cô ta có rất nhiều khoản nợ thẻ tín dụng… và nếu họ đòi tiền, cô ta sẽ tìm cách giết họ”, ông Surachate nói.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cho biết thêm, Sararat và Witoon Rangsiwuthaporn đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau.

Hiện Sararat phải đối mặt với 14 cáo buộc giết người có chủ ý và 1 tội danh âm mưu giết người. Cảnh sát đang điều tra thêm 3 trường hợp khác, và khu vực điều tra hiện trải dài tại 5 tỉnh của Thái Lan.

https://www.anninhthudo.vn/thai-lan-truy-to-nghi-pham-giet-nguoi-hang-loat-bang-chat-doc-xyanua-post538830.antd

 

Mai Phương / ANTD