Thế giới 24h
25/08/2017 23:33Thái Lan thắt chặt kiểm soát biên giới, truy lùng bà Yingluck
| Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt cựu thủ tướng Yingluck
Thẩm phán tòa án tối cao Thái Lan cho biết họ đã phát lệnh bắt người đối với bà Yingluck Shinawatra và dời ngày tuyên ... |
![]() |
| Cựu thủ tướng Yingluck gặp người ủng hộ hôm 1/8 khi tới Tòa án Tối cao. Ảnh: Reuters. |
"Tôi vừa được biết bà ấy không xuất hiện tại tòa", AFP dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hôm nay cho hay. "Tôi đã ra lệnh tăng cường kiểm tra tại các chốt biên giới", ông nói, bao gồm các tuyến đường địa phương và đường lớn ra khỏi Thái Lan.
Đại tướng Prawit Wongsuwan, phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan hôm nay cho rằng có khả năng bà Yingluck đã bỏ trốn. Ông bác tin đồn quân đội giúp hay cho phép bà Yingluck bỏ trốn.
Ông Prawit cũng từ chối bình luận thông tin một quan chức chính phủ cấp cao đã giúp cựu thủ tướng trốn khỏi nước này tối 23/8. Phó thủ tướng cho rằng nếu thông tin này được chứng minh là thật, quan chức này phải bị kỷ luật và đối diện với pháp luật. Nếu quan chức nằm trong quân đội, ông ta sẽ bị sa thải ngay lập tức, Nation dẫn lời Prawit nói thêm.
Những người giám sát căn hộ của bà Yingluck không thấy bà rời nhà hai ngày qua, ông Prawit cho biết. Bà Yingluck bị cấm rời khỏi Thái Lan từ ngày 19/5/2015, khi tòa án tối cao nhận đơn kiện bà.
Nathathorn Prousoontorn, lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, sáng nay cho biết không có dấu hiệu bà Yingluck đã tìm cách rời khỏi Thái Lan. "Tôi xác nhận rằng đến nay, chưa có dữ liệu nào ghi nhận bà Yingluck rời đất nước thông qua bất cứ trạm kiểm soát xuất nhập cảnh nào, kể cả tại sân bay và biên giới", Nathathorn nói.
Ông cho rằng nếu bà Yingluck đi máy bay tư nhân, dữ liệu chuyến bay sẽ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Cục. Tuy nhiên, nếu bà bí mật vượt biên, Cục sẽ không có dữ liệu về điều đó, ông thừa nhận. Lần cuối cùng bà Yingluck được xác định ra khỏi Thái Lan là cuối năm 2014, khi bà tới Nhật.
Tòa án Tối cao Thái Lan hôm nay phát lệnh bắt bà Yingluck sau khi bà không xuất hiện tại tòa. Tòa đã hoãn ngày tuyên án sang 27/9. Bà Yingluck, 50 tuổi, đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù nếu bị xác định có tội trong vụ thất thoát hàng tỷ USD do chương trình trợ cấp giá gạo cho nông dân.
(http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thai-lan-that-chat-kiem-soat-bien-gioi-truy-lung-ba-yingluck-3632652.html)
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (2 giờ trước)
- Những yếu tố nào đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam? (2 giờ trước)
- TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh (2 giờ trước)
- Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? (3 giờ trước)
- Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi (3 giờ trước)
- Điện than cản trở nỗ lực 'giành lại bầu trời xanh' của Trung Quốc (4 giờ trước)
- Từ ‘công xưởng’ đến trung tâm đổi mới sáng tạo: Việt Nam thay đổi thế nào? (4 giờ trước)
- El Nino mạnh dần, nhiệt độ cả nước có thể cao hơn trung bình tới 2°C (4 giờ trước)
- VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam (4 giờ trước)
- Chốt tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ 2027 (5 giờ trước)
