Thế giới 24h
17/06/2025 02:10Thái Lan, Mỹ sẵn sàng đàm phán thuế quan
Bộ trưởng Pichai Naripthaphan cũng kỳ vọng Thái Lan và Mỹ sẽ đạt được đồng thuận về các điều khoản thuế quan, có thể chỉ ở mức 10%.
“Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Các cuộc đàm phán sẽ thành công”, Bộ trưởng Pichai Naripthaphan tuyên bố.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan không cung cấp thông tin chi tiết về những nội dung sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán hoặc lý do tại sao ông cho rằng Mỹ sẽ giảm mức thuế 36% được áp dụng đối với hàng hóa của quốc gia này.
Theo kế hoạch, các quan chức Thái Lan và Mỹ sẽ tham gia đàm phán ngay trong tuần này theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, thời điểm tiến hành các cuộc đàm phán ở cấp Bộ trưởng vẫn chưa được ấn định.
Nhìn chung, hai bên đã tích cực chuẩn bị cho các cuộc thảo luận sau khi nội các Thái Lan phê duyệt khuôn khổ đàm phán hôm 10-6. Trước đó, Mỹ cũng xác nhận sẽ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp độ kỹ thuật với Thái Lan.
Bộ trưởng Pichai Naripthaphan nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động của Thái Lan trong nỗ lực giải quyết những bất đồng thuế quan với Mỹ, thể hiện qua việc Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu thành lập một nhóm công tác về chính sách thuế của Mỹ, do Thư ký thường trực Bộ Thương mại Vuttikrai Leewiraphan dẫn đầu.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng đã chỉ định Bộ trưởng Pichai Naripthaphan giữ vai trò liên lạc chính với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamison Greer.
Bộ trưởng Pichai Naripthaphan đã yêu cầu đẩy nhanh các cuộc đàm phán với cả khu vực công và tư nhân nhằm mục đích xây dựng các đề xuất chính sách thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế giữa Thái Lan và Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phản hồi tích cực sau khi USTR nhận được những đề xuất kể trên vào ngày 8-5, trong khi ông Jamison Greer cũng đánh giá cao các đề xuất chính sách nhất quán của Thái Lan nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên.
Thái Lan có kế hoạch tăng mạnh nhập khẩu các sản phẩm năng lượng của Mỹ, bao gồm dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và etan, cùng các bộ phận máy bay, thiết bị quân sự và những mặt hàng nông sản như ngô, đậu nành và thịt bò.
Quốc gia này cũng cam kết giảm 14% thuế nhập khẩu đối với 11.000 mặt hàng, đồng thời xóa bỏ các rào cản phi thuế quan đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như anh đào, táo, lúa mì và thịt.
Bangkok đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết những mối lo ngại về các sản phẩm “Made in Thailand”, khi hàng hóa từ các nước thứ ba được vận chuyển qua Thái Lan đến thị trường Mỹ. Các quan chức cam kết siết chặt kiểm tra xuất xứ hàng hóa để bảo vệ tính toàn vẹn của sản phẩm Thái Lan.
https://hanoimoi.vn/thai-lan-my-san-sang-dam-phan-thue-quan-705757.html
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)