Tàu khách bị trật bánh

Tàu khách tuyến Bắc Nam SE7 chở 43 khách từ Hà Nội, bị trật bánh tại Thanh Hóa lúc hơn 11h ngày 14/5.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, toa số 10 của tàu SE7 trật bánh khỏi đường ray tại khu gian Thị Long - Văn Trai, tỉnh Thanh Hóa, không có thiệt hại về người, một số thiết bị đường sắt và toa xe hư hỏng.

Ngay sau sự cố, đoạn đường sắt qua Thanh Hóa được phong tỏa, ngành tổ chức cứu viện. Sau hai giờ xử lý, hành khách được dồn lên 9 toa tàu để tiếp tục hành trình lúc 13h24, chậm hơn 2 giờ so với kế hoạch.

Tàu khách bị trật bánh
Toa tàu bị trật bánh trưa 14/5. Ảnh: VNR.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa toa số 10 bị trật bánh ra khỏi hiện trường, đoạn đường sắt qua Thanh Hóa được thông đường lúc 15h.

Theo VNR, hành khách đi tàu giảm sút do ảnh hưởng của Covid-19. Mỗi ngày đơn vị này chỉ vận hành 2 đôi tàu Bắc Nam nên các đoàn tàu không bị ảnh hưởng do sự cố trật bánh.

Đoàn Loan

Tàu trật ray khiến đường sắt tê liệt Tàu trật ray khiến đường sắt tê liệt

Tàu SE7 chở khách từ Bắc vào Nam bị trật ray ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam khiến tuyến đường sắt bị tê ...

/ vnexpress.net