Quốc tế
06/07/2020 17:38Tập trận liên tiếp trên 3 vùng biển châu Á, Trung Quốc muốn gửi thông điệp gì?
Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển phía Nam và Đông Trung Quốc, cũng như ở Hoàng Hải vào tuần trước, nhằm phô trương “cơ bắp” giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ.
Theo đó, một tàu khu trục tên lửa và 2 máy bay trực thăng đã mô phỏng kịch bản bắt giữ các tàu không được phép hoạt động ở biển Hoa Đông. Quân đội Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở biển Hoàng Hải và Biển Đông.
Tờ Nikkei Asian Review cho rằng, các cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc không chỉ nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ ra thế giới bên ngoài, mà còn để đánh lạc hướng khỏi những lo ngại về các vấn đề khó khăn ở trong nước.
Máy bay quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong khi đó, Hải quân Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông, khi nước này điều hai nhóm tàu sân bay của USS Nimitz và USS Ronald Reagan tới vùng biển này. Ngoài ra, một máy bay ném bom chiến lược B-52 đã được điều từ Mỹ để tham gia tập trận.
Đây là điều hiếm thấy khi cả Trung Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở cùng khu vực, làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai nước trên biển.
“Trung Quốc ngày càng quan tâm về căng thẳng gia tăng với các quốc gia như Mỹ và Ấn Độ", một nguồn tin quân sự Trung Quốc cho Nikkei Asian Review biết.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Ủy Viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì đã đến thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hawaii vào tháng trước, và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Tuy nhiên, cuộc gặp dường như không đạt được tiến bộ trong việc cải thiện quan hệ song phương.
Căng thẳng leo thang kể từ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia gây tranh cãi về Hong Kong. Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một dự luật cho phép Washington trừng phạt các quan chức Trung Quốc và các tổ chức tài chính làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng liên minh cầm quyền Nhật Bản cũng đã soạn thảo một nghị quyết vào hôm 3/7, yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe hủy chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, chuyến thăm đã bị hoãn do dịch COVID-19.
Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động hàng hải kể từ tháng 3, khi dịch COVID-19 ở nước này dần được kiểm soát. Hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã hiện diện khoảng 37 giờ ở vùng lãnh hải Nhật Bản quanh Senkakus vào cuối tuần này.
Ngoài ra, các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã leo thang trong cuộc chiến ngôn từ chống lại Australia và Canada.
"Trung Quốc kích hoạt các động thái nhằm đẩy lùi các quốc gia khác, từ đó gia tăng sự lấn át, tạo ưu thế cho Bắc Kinh", Nikkei Asian Review dẫn lời một nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (10:35)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (10:11)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (1 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (1 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (1 giờ trước)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (2 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Ông Trump đề nghị ông Zelensky gặp ông Putin tại Moskva (2 giờ trước)