Tăng đến 200 nghìn đồng/hộp, khẩu trang y tế vẫn "cháy hàng" vì dân đổ xô đi mua phòng virus corona

Sau thông tin 3 người Việt Nam đầu tiên dương tính với virus corona chủng mới, lượng người dân đổ xô đi mua khẩu trang khiến giá thành bị "đẩy nhanh" theo nhu cầu.

Theo thông báo mới nhất từ bộ Y tế, tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam có số người dương tính với virus corona là 5 trường hợp. Trong đó, 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Trước tình trạng trên, người dân tỏ ra lo lắng tới vấn đề sức khỏe, lượng khách hàng tới các cửa hàng thuốc và bệnh viện để mua khẩu trang y tế cũng tăng mạnh.

 

 

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế trên đường Láng để phòng chống virus Corona.

Sáng 31/1, chia sẻ với PV Đời sống& Pháp luật, chị Trần Mai- nhân viên bân thuốc tại Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây lượng khách đến hiệu thuốc mua khẩu trang đông hơn bình thường rất nhiều, có lẽ do diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona khiến người dân lo lắng.

“Như trước đây cả ngày có khi cửa hàng của tôi chỉ bán 1-2 hộp nhưng bây giờ phải hàng chục hộp, thậm chí có ngày cao điểm còn hơn vậy".

Nói về giá thành của loại khẩu trang y tế, chị Mai cho biết do giá nhập vào cũng tăng 2-3 lần so với bình thường nên giá bán ra cũng phải tăng theo.

“Hiện chúng tôi đang bán 3-5 nghìn đồng một chiếc, một hộp có khoảng 50 chiếc, như vậy giá sẽ dao động trong khoảng 150-200 nghìn đồng/1 hộp. Tuy có đắt hơn nhưng bán ra vẫn rất nhiều”.

Cũng theo chị Mai không chỉ có khách là người Việt mà cửa hàng chị cũng rất đông khách là người Trung Quốc (thường là các công nhân tại khu công nghiệp- PV) đến mua.

 

 

Rất nhiều loại khẩu trang được rao bán trên mạng xã hội.

Ghi nhận tại một số cửa hàng thuốc trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội), các loại khẩu trang đều tăng giá cao hơn so với ngày thường. Trước đó, một hộp 50 cái loại dùng 1 lần, 3 lớp chỉ 100.000 đồng - 150.000 đồng thì đã tăng lên 200.000 đồng. Loại 50 chiếc/hộp, có túi nilon bọc ngoài từng chiếc, cũng tăng lên 200.000 đồng.

Là người đi mua khẩu trang y tế tại một hiệu thuốc ở phố Nguyễn Thị Định, chị Lệ Quyên cho biết không giờ giá thành đã tăng đến mức cao như vậy.

"Do lo cho sức khỏe của bản thân và gia đình nên dù biết là đắt hơn bình thường rất nhiều mà vẫn phải bỏ tiền ra mua. Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn bệnh dịch để cho người dân yên tâm hơn", chị Quyên cho hay.

Còn anh Nguyễn Sơn cho biết, do lo lắng khẩu trang y tế không đủ an toàn nên anh chọn mua loại khẩu trang N95 với giá hơn 20 nghìn đồng/1 chiếc.

Không chỉ tại các cửa hàng, khẩu trang hiện còn được rao bán rất nhiều trên mạng xã hội với nhiều mức giá khác nhau. Chẳng hạn theo Facebook H.H quảng cáo, loại khẩu trang Unicharm 3D Maks của Nhật Bản có khả năng hống khuẩn tối đa, ngăn chặn khói bụi thâm nhập vào các khe hở, gia tăng mức độ phòng chống bụi, vi khuẩn trong không khí được bán với giá không hề rẻ 300 nghìn đồng/ hộp 100 cái.

 

 

Người dân đến nhận khẩu trang tại các điểm phát miễn phí.

Cũng trong sáng nay, tại một số điểm như Thái Hà, Bà Triệu, chùa Láng đã diễn ra hoạt động phát miễn phí khẩu trang cho người dân.

Anh Đỗ Viết Thảo (37 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Thái Hà) cho biết, do nắm bắt được tình trạng bệnh dịch đang rất nghiêm trọng thông qua các phương tiện truyền thông nên anh đã có ý tưởng phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.

"Mình bắt đầu thu gom mua khẩu trang y tế được 2, 3 hôm nay nhưng vì nhiều cửa hàng bán với giá cao quá, có những nơi lên đến 150-200 nghìn/hộp nên mình không thu mua được nhiều.

Mình có 3 cơ sở phát khẩu trang miễn phí cho mọi người, mình cũng tự chạy đi thu gom mang về để ở cửa hàng. Nhiều người hỏi mình tại sao lại làm công việc này nhưng mình không biết trả lời sao cả là tự bản thân mình thấy đây là việc làm cần thiết nên mình muốn làm thôi", anh Thảo cho hay.

Điều 196 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về Tội đầu cơ: 

1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Nguyễn Phượng

Tuyển nữ đeo khẩu trang khi sang Hàn Quốc

Các cầu thủ nữ Việt Nam đeo khẩu trang đạt chuẩn để phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng trên toàn thế ...

Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona

Tối 30/1 (tức 6/1 âm lịch), đại lễ cầu an năm 2020 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) diễn ra trang nghiêm, không còn cảnh ...

“Cháy hàng”, loạn giá khẩu trang phòng dịch corona

Trên thị trường online hay tại các cửa hàng, nhiều loại khẩu trang hiện đang được bán ở nhiều mức giá khác nhau.

/ www.doisongphapluat.com