Quốc tế
22/06/2021 21:00Tân Tổng thống Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân, không muốn gặp ông Biden
Hôm 21/6, tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết, ông ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi kêu gọi Mỹ và châu Âu thực hiện các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân đã ký kết năm 2015. “Mỹ đã vi phạm JCPOA và châu Âu đã không thực hiện cam kết. Theo thỏa thuận hạt nhân, Mỹ có nghĩa vụ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Irani và thực hiện các cam kết. Các nước châu Âu không nên chịu sức ép từ các chính sách của Mỹ, thực hiện các cam kết theo JCPOA”, ông Ebrahim Raisi nói.
![]() |
| Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. (Ảnh: Reuters) |
Từ tháng 4, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được tiến hành tại Vienna (Áo) nhằm tìm ra cách Tehran và Washington có thể quay trở lại tuân thủ hiệp ước hạt nhân đã ký kết. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân này vào năm 2018 và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Đề cập đến khả năng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thẳng thừng từ chối, trả lời "không" muốn gặp ông Biden.
Tuyên bố của ông Ebrahim Raisi được đưa ra trong cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ khi giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống hôm 18/6. Ông Raisi đắc cử trong bối cảnh Iran đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân và loại bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ông Ebrahim Raisi, 60 tuổi, một người chỉ trích phương Tây gay gắt, sẽ thay Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani điều hành chính phủ Iran từ ngày 3/8.
Ưu tiên đối ngoại của ông Ebrahim Raisi sẽ là cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng Ả-rập, đồng thời kêu gọi Ả-rập Xê-út ngay lập tức ngừng can thiệp vào Yemen.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc ông Ebrahim Raisi đắc cử không có khả năng làm thay đổi lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei mới là người có tiếng nói quyết định về vấn đề này.
Hôm 21/6, Nhà Trắng cho biết, hiện tại Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo mới được bầu của Iran.
“Chúng tôi hiện không có quan hệ ngoại giao với Iran hoặc bất kỳ kế hoạch gặp gỡ nào ở cấp lãnh đạo. Người ra quyết định ở Iran là lãnh tụ tối cao”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.
| Iran có tân Tổng thống
Thẩm phán bảo thủ Iran Ebrahim Raisi trở thành tân Tổng thống của đất nước sau khi giành chiến thắng áp đảo cuộc bầu cử. |
| Vệ binh Iran chạy cắt mặt tàu tuần tra Mỹ
Hải quân Mỹ tung ảnh cáo buộc Vệ binh Cách mạng Iran dùng tàu cao tốc quấy rối hai tàu Tuần duyên Mỹ đang hoạt ... |
- Nâng hạng chứng khoán: Phân khúc bất động sản nào hưởng lợi nhất? (1 giờ trước)
- Lý giải hiện tượng hiếm gặp thời siêu El Nino khiến Thái Lan ngập lụt kéo dài (1 giờ trước)
- Đánh giá tính xác thực 50 chi tiết để phục dựng Điện Kính Thiên (1 giờ trước)
- Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện tại Greenland (1 giờ trước)
- Thắng Philippines ở chung kết cầu mây, Việt Nam có HCV thứ 2 ở ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội tăng tốc để về đích giải ngân đầu tư công (1 giờ trước)
- EU triển khai 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro (1 giờ trước)
- Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán thông qua trung gian (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Quay đầu giảm nhẹ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 29/9: Lao dốc không phanh, xuống gần 4.100 USD/ounce (2 giờ trước)
