Cuộc sống muôn màu
22/07/2025 02:29Tắm nắng cho khỏe, người phụ nữ bị xuất huyết não, hôn mê
Bà Vương (67 tuổi, sống ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) gần đây thử áp dụng một bài thuốc y học cổ truyền mà bà từng nghe nói, đó là tắm nắng phần lưng để cung cấp năng lượng làm ấm cơ thể, xua tan khí ẩm và chữa bệnh.
Vào buổi trưa, bà Vương nằm sấp ở một khoảng đất trống bên ngoài nhà mình trong 2 giờ. Ngay sau khi trở vào nhà, bà ngã quỵ và bất tỉnh. Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán bà bị xuất huyết não do phình động mạch và thoát vị não, tính mạng bị đe dọa.
Tắm nắng 2 tiếng để cải thiện sức khỏe, bà Vương bị xuất huyết não, hôn mê.
Sau ca phẫu thuật khẩn cấp, bà Vương vẫn hôn mê. Theo BS Diệp, Trưởng khoa Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, bà Vương bị tổn thương não nghiêm trọng. Tình trạng nằm liệt giường kéo dài cũng khiến bà có nguy cơ gặp biến chứng.
Sau một thời gian điều trị với quá trình phục hồi chức năng toàn diện, bao gồm châm cứu và một loạt các cuộc phẫu thuật, bệnh nhân dần dần lấy lại một số chức năng, có thể ngồi dậy, đứng, nói chuyện và cuối cùng là tự ăn được.
Bác sỹ Diệp cho biết: "Câu nói 'tắm nắng chữa được mọi bệnh tật' không hề có cơ sở khoa học. Việc tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời ở nhiệt độ cao cực kỳ nguy hiểm đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như huyết áp cao hoặc bệnh mạch máu não, có khả năng dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như say nắng hoặc đột quỵ”.
Một báo cáo năm 2023 được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ước tính rằng, đợt nắng nóng năm 2022 gây ra khoảng 50.900 ca tử vong ở Trung Quốc.
Zhuangshi Lihe, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực y tế với gần 2,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, cho biết điều quan trọng hơn là bảo vệ cơ thể để tránh say nắng vào mùa hè: "Tôi thấy nhiều người đưa ra lời khuyên về cách tắm nắng lưng đúng cách, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Đối với người khỏe mạnh, việc chống nắng và phòng ngừa say nắng nên được chú trọng. Trong cái nóng mùa hè như thế này, ở trong nhà có điều hòa là lựa chọn tốt nhất".
Các chuyên gia cho biết khi tắm nắng, việc kiểm soát chặt chẽ lượng ánh nắng mặt trời là rất quan trọng. (Ảnh: Shutterstock)
Vụ việc của bà Vương gây xôn xao dư luận Trung Quốc, cộng đồng mạng bình luận: "Mọi thứ nên được thực hiện một cách điều độ. Việc tắm nắng cho lưng nên được thực hiện từ từ. Những người khác chỉ cần 20 phút, vậy mà bà ấy dành tận 2 tiếng. Bà ấy thực sự đã tắm nắng bằng cả cuộc đời mình"; “Về cơ bản thì đây là một buổi tiệc nướng. Ngay cả khi không có vấn đề sức khỏe trước đó, bạn vẫn có nguy cơ bị say nắng. Đừng mù quáng chạy theo những xu hướng này!”....
https://vtcnews.vn/tam-nang-cho-khoe-nguoi-phu-nu-bi-xuat-huyet-nao-hon-me-ar955448.html
- Đức Phật bị chê quá trẻ: Bài học công sở 2.500 năm cho gen Z (1 giờ trước)
- Vì sao người Thái Lan ăn bằng thìa và nĩa thay vì dùng đũa? (1 giờ trước)
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (2 giờ trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (2 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (3 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (3 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (3 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (4 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (5 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (5 giờ trước)