Ăn - Chơi
02/11/2024 19:18Tạm đóng cửa Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 3 ngày
Trưa 2/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, đại diện Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, bảo tàng tạm dừng đón, phục vụ khách tham quan 3 ngày để phục vụ công tác tuyên truyền cho 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 6/11.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có địa chỉ mới tại Km 6+500 Đại Lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Huy)
Trước đó, sau 5 năm khởi công, sáng 1/11, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón người dân, du khách tới tham quan. Trong 2 tháng đầu tiên, vé vào cửa sẽ được miễn phí toàn bộ.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là công trình quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).
Người dân tham quan, trải nghiệm phía trái bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Viên Minh)
Bảo tàng có thiết kế hiện đại, nhiều công năng, kiến trúc, không chỉ đơn thuần là một công trình trưng bày về lịch sử chiến tranh mà còn tạo không gian chung để khách tương tác, trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Điểm nhấn trước khuôn viên bảo tàng là Tháp Chiến thắng cao 45m, tượng trưng cho năm 1945 đất nước giành độc lập. Không gian trưng bày chính của bảo tàng là tòa nhà cao 35,8m, gồm 4 tầng nổi và một tầng bán âm.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đang lưu giữ, trưng bày hơn 150.000 hiện vật. Trong đó, có 4 Bảo vật quốc gia gồm 2 máy bay MiG-21 số hiệu 4324 và 5121, xe tăng T54B số hiệu 843 và bản đồ quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Các hiện vật máy bay, xe tăng và nhiều loại khí tài lớn thu được trong các cuộc kháng chiến, gắn bó với nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử quan trọng sẽ được trưng bày ở hai khu vực bên cạnh quảng trường, diện tích hơn 20.000m2.
Không gian trưng bày bên trong bảo tàng tại tầng 1 được chia làm 6 chủ đề, sắp xếp theo trình tự thời gian và bố cục hợp lý. Các hiện vật đều được chú thích cụ thể, đính kèm với thông tin sự kiện. Loại hình thể hiện rất đa dạng, bao gồm văn bản, màn hình tra cứu thông tin, media tư liệu ảnh, thuyết minh tự động audioguide và mã QR tra cứu thông tin hiện vật, hình ảnh.
- Ông Putin bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng UAV Nga (1 giờ trước)
- Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thi lại ở chuyên Tuyên Quang là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất (7 giờ trước)
- Đề nghị siết thiết kế đô thị ở các dự án bất động sản lớn, khu vực ven sông, ven biển (7 giờ trước)
- 5 thí sinh liên quan gian lận thi ở Quảng Trị được đăng ký thi lại vào năm 2027 (8 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 hoặc 10 ngày (8 giờ trước)
- Mực nước sông Nậm Pàn lên nhanh, Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở (8 giờ trước)
- AI làm nóng cuộc đua chip nhớ toàn cầu (9 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT nêu lý do 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn tốt nghiệp (9 giờ trước)
- Mỹ định ngày công bố thỏa thuận với Iran và Oman về eo biển Hormuz (9 giờ trước)