Thế giới 24h
30/03/2024 20:16Syria hứng đợt không kích nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, hơn 40 người chết
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 29/3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Syria cho biết, Israel đã tiến hành không kích các mục tiêu gần thành phố Aleppo ở phía Bắc nước này, khiến nhiều quân nhân và dân thường thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị hư hại.
Syria không nêu rõ số lượng thương vong, nhưng Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng, 42 người đã thiệt mạng, trong đó có 36 binh sĩ Syria, 6 thành viên nhóm dân quân Hezbollah. SOHR cũng cho rằng mục tiêu bị không kích là kho vũ khí của Hezbollah.
Trong khi đó, nguồn tin của Reuters khẳng định số người chết là 38, trong đó 5 người là thành viên Hezbollah, đánh dấu vụ không kích gây thương vong nghiêm trọng nhất mà Israel bị cáo buộc thực hiện ở Syria trong nhiều năm qua.
New York Times nhận định đợt không kích mới nhất là diễn biến nguy hiểm, có thể khiến căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông, trong bối cảnh cuộc chiến Hamas-Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Kể từ khi nội chiến Syria bùng nổ từ năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công ở Syria nhằm vào mục tiêu có liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah. Trong năm 2024, trước vụ việc mới nhất, Israel đã 24 lần tấn công các vị trí trên lãnh thổ Syria, theo SOHR, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 9 thường dân.
- Từ những dòng sông bỏ quên đến “mỏ vàng” đô thị (16:05)
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (1 giờ trước)
- Thức đêm với mạng xã hội, trẻ đối mặt nguy cơ tự hại (1 giờ trước)
- Mua xe VinFast: Nhiều lớp hỗ trợ, tối ưu chi phí suốt vòng đời (2 giờ trước)
- Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc (2 giờ trước)
- Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn (2 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc? (3 giờ trước)
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (3 giờ trước)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (3 giờ trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (4 giờ trước)