Thế giới 24h
30/04/2019 16:08Sức mạnh Mi-28MN trên báo nước ngoài
Trực thăng Mi-28MN là phiên bản nâng cấp sâu từ Mi-28N Night Hunter theo kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường Syria. Phiên bản mới của Mi-28 được nhà sản xuất Nga trang bị loạt công nghệ và vũ khí tối tân.
Hiện tại Nga đã sản xuất ít nhất 2 nguyên mẫu hoàn chỉnh của Mi-28MN và những chiếc trực thăng tấn công hạng nặng này đã được Nga đưa đến Syria để thực chiến nhằm hoàn thiện khả năng chiến đấu của chúng, trong đó có loại tên lửa mới và hệ thống radar thế hệ mới.
![]() |
Căn cứ vào hình ảnh công bố về Mi-28MN khi hoạt động tại Syria, Defence-blog cho rằng, mỗi chiếc trực thăng này được trang bị tới 16 quả tên lửa treo hai bên sườn máy bay. Dẫn nguồn tin quân sự Nga, tạp chí này cho biết, tên lửa mới trang bị trên Mi-28MN hoạt động tại Syria được định danh là Izdeliye 305.
Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính INS kết hợp cùng đầu dò quang điện tử, nó có tầm bắn lên tới 25 km, lớn hơn đa số sản phẩm cùng loại của Nga cũng như phương Tây.
Với vũ khí này, trực thăng tấn công Mi-28NM giờ đây đã có thể tung đòn tấn công tầm xa rất lợi hại mà không phải lo ngại về tên lửa vác vai cũng như những tổ hợp phòng không tầm ngắn của đối phương.
Cùng với tên lửa tầm xa thế hệ mới, Mi-28NM có nhiều cải tiến đáng kể như bổ sung radar trinh sát, chỉ thị mục tiêu N025 trên đỉnh rotor chính, hiện đại hóa hệ thống điện tử hàng không gồm kính ngắm hồng ngoại, chỉ thị mục tiêu laser hay thông tin liên lạc trên chiến trường...
Radar mới của Mi-28NM cho phép theo dõi 4 mục tiêu cùng lúc, gấp đôi loại cũ trang bị cho Mi-28N, nó đồng thời triển khai được một số vũ khí mới và tác chiến được trong mọi điều kiện thời tiết.
Ngoài ra, nguồn tin quân sự Nga còn cho biết, chiếc Mi-28NM được trang bị 2 động cơ VK-2500 mạnh mẽ, ngay cả khi trọng lượng cất cánh tối đa cao hơn chiếc AH-64E Guardian 3 tấn thì Mi-28NM vẫn đạt hiệu suất bay tốt hơn.
Khi hoàn thành thử nghiệm và đi vào trang bị, Không quân Nga sẽ sở hữu dòng trực thăng tấn công tối tân và tin cậy hàng đầu hiện nay bởi chúng được hoàn thiện qua kinh nghiệm thực tế chiến đấu.
Thùy Dung
| Trực thăng AH-1 Cobra cơ động di tản nhanh
Sau khi rút về nước vào năm 1973, toàn bộ trực thăng vũ trang AH-1 Cobra cùng UH-1 Gunship đã theo chân binh lính viễn ... |
| Rơi trực thăng, tỷ phú Philippines thiệt mạng
Một tỷ phú ở tỉnh Pampang, Philippines, người sáng lập kiêm chủ tịch của Tập đoàn LausGroup, đã thiệt mạng trong một tai nạn máy ... |
- Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét (36 phút trước)
- Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn (1 giờ trước)
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (2 giờ trước)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (2 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (4 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (4 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (4 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (6 giờ trước)
