Sự thật gói thầu 4,7 tỷ Hà Tĩnh mua lễ thắp hương thờ cúng liệt sĩ

Gói thầu 4,7 tỷ đồng không chỉ dành để mua lễ thắp hương mà kèm đó là phần quà cho thân nhân 23.786 liệt sĩ tại Hà Tĩnh.

Mới đây xuất hiện thông tin Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh mời thầu gói thầu “Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)”. Giá gói thầu được phê duyệt là 4.757.200.000 đồng.

su that goi thau 47 ty ha tinh mua le thap huong tho cung liet si
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm hỏi, tặng quà thương binh Phan Thanh Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) dịp 27/7 vừa qua. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đơn vị trúng thầu là công ty CP quốc tế Bảo Hưng, với giá trúng thầu là 4.754.821.400 đồng, giảm gần 3 triệu đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.

Thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, dư luận xôn xao cho rằng Hà Tĩnh chi số tiền quá lớn chỉ để mua lễ thắp hương thờ cúng liệt sĩ như tên gói thầu.

Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Lê Thị Mai Hoa cho biết, thông tin trên mạng là do hiểu nhầm.

Theo bà, thực chất đây là số tiền mua quà thắp hương cho hơn 23.600 liệt sĩ ở địa phương.

“Cụ thể là mua quà, bánh kẹo tặng cho thân nhân liệt sĩ để dâng thắp hương trên ban thờ liệt sĩ. Còn tiền chế độ chính sách của Trung ương thì chúng tôi phát tiền mặt cho các thân nhân liệt sĩ”, bà Hoa nói.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Trí Lạc khẳng định, việc mời thầu, đấu thầu được tổ chức rộng rãi, công khai.

su that goi thau 47 ty ha tinh mua le thap huong tho cung liet si
Thông tin về gói thầu được đăng tải trên báo

Theo đó, gói thầu này được đăng tải mời thầu ngày 5/7/2019 và công ty CP quốc tế Bảo Hưng là đơn vị trúng thầu, ngày 22/7/2019 được phê duyệt.

Hà Tĩnh hiện có 23.786 liệt sĩ, tương đương với 23.786 phần quà. Đơn giá phần quà mà bên trúng thầu cung cấp là 199.900 đồng/suất, bao gồm: 1 hộp bánh quy 120.000 đồng, bánh mềm phủ sôcôla rắc dừa 36.900 đồng, kẹo bọc sữa 35.000 đồng, bánh quy mặn hạt vừng 8.000 đồng, kèm một túi giấy.

Với đơn giá đó, nhân với tổng số 23.786 suất sẽ bằng giá trị trúng thầu là 4.754.821.400 đồng.

Trước đó, ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sĩ. Quyết định này được ký ban hành xét theo đề nghị của Sở LĐTB&XH.

su that goi thau 47 ty ha tinh mua le thap huong tho cung liet si
Gói quà trị giá 199.000 đồng do bên trúng thầu cung cấp

UBND đã trích ngân sách 6.308.900.000 đồng từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019 cấp cho các đơn vị, địa phương để bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sĩ.

Trong đó, cấp cho Sở LĐTB&XH 4.757.200.000 đồng để mua quà bằng hiện vật thắp hương thờ cúng liệt sĩ, mỗi suất 200.000 đồng (tổng 23.786 suất quà).

Riêng kinh phí kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện giao quà và chi phí thẩm định giá, mời thầu, chấm thầu được cấp 195 triệu đồng. Trong đó chi phí để tổ chức kiểm tra, giám sát giao quà cho các huyện, thị xã, thành phố là 26 triệu đồng; chi phí thẩm định giá, mời thầu, chấm thầu là 25 triệu.

Ngoài ra, tỉnh còn cấp cho Sở LĐTB&XH 53 triệu đồng để phục vụ các hoạt động của đoàn đi dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị) và 244.500.000 đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu, các cá nhân, đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; tặng quà, dâng hương, dâng hoa các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

su that goi thau 47 ty ha tinh mua le thap huong tho cung liet si Hành trình mơ ước của người mẹ liệt sĩ 93 tuổi suốt 35 năm chưa một lần được viếng mộ con
su that goi thau 47 ty ha tinh mua le thap huong tho cung liet si Bà chủ doanh nghiệp chuyên trúng gói thầu lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ là ai?
su that goi thau 47 ty ha tinh mua le thap huong tho cung liet si Hà Tĩnh nói gì về gói thầu mua sắm lễ thắp hương thờ cúng liệt sĩ gần 5 tỉ đồng?

/ vietnamnet.vn