Thể thao
16/10/2020 16:10Trung Quốc xin bỏ quyền đăng cai U23 châu Á 2022
Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) không thể làm chủ nhà của giải đấu do không sắp xếp được lịch tổ chức giữa rất nhiều sự kiện khác, cũng như không kịp hoàn thành việc xây dựng, tu sửa các sân vận động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
![]() |
| VCK U23 châu Á 2022 không diễn ra tại Trung Quốc. |
Do Trung Quốc rút lui, AFC mời các liên đoàn thành viên khác đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2022, song song với việc chọn chủ nhà cho giải đấu năm 2024.
Kể từ năm 2022, vòng chung kết U23 châu Á được đổi tên thành AFC U23 Asian Cup, nhưng vẫn giữ quy mô 16 đội và thể thức thi đấu như cũ. Vòng loại của giải đấu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2021. Việt Nam nhiều khả năng sẽ đăng cai một bảng đấu vòng loại.
Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 do Thái Lan đăng cai, U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân không đạt thành tích như mong đợi. Thầy trò HLV Park Hang Seo không giành được chiến thắng nào (hòa 2 trận, thua 1 trận) và dừng bước ngay từ vòng bảng.
- Điện thoại bị oan, đâu là thủ phạm chính khiến thanh thiếu niên ngủ quá ít? (21:12)
- Đặc nhiệm Trung Quốc là cao thủ võ thuật, phá 70 vụ án chưa từng bị thương (38 phút trước)
- Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ? (53 phút trước)
- Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần (1 giờ trước)
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (1 giờ trước)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (1 giờ trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (2 giờ trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (2 giờ trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (2 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (2 giờ trước)
