Quốc tế
10/10/2021 15:49Trung Quốc đang "buộc" Mỹ bỏ thuế quan
Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai sáng 9/10 (giờ Hà Nội) đã điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để thảo luận về các cam kết thương mại song phương giai đoạn một của Bắc Kinh.
Cuộc đàm phán giữa Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc diễn ra sau khi bà Tai ngày 4/10 tuyên bố muốn đàm phán "thẳng thắn" và yêu cầu Bắc Kinh tuân theo các cam kết trong thỏa thuận Giai đoạn một dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump.
![]() |
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho hay, trong cuộc thảo luận, bà Tai và ông Lưu thừa nhận quan hệ thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc có tầm ảnh hưởng không chỉ với hai nước mà còn với nền kinh tế toàn cầu.
"Đại diện thương mại Tai và Phó Thủ tướng Lưu đã xem xét việc thực hiện thỏa thuận kinh tế và thương mại Mỹ - Trung, nhất trí hai bên sẽ tiếp tục tham vấn một số vấn đề còn tồn đọng", USTR thông tin.
Trong khi đó, Reuters dẫn tin từ thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã nhấn mạnh, Bắc Kinh đã gây sức ép để Mỹ dỡ bỏ các biện pháp thuế quan. Hai bên đồng thời "bày tỏ mối lo chính của họ và nhất trí giải quyết những lo ngại hợp lý của hai bên thông qua tham vấn".
"Phía Trung Quốc đã đàm phán để hủy bỏ thuế quan và các biện pháp trừng phạt, đồng thời nêu rõ lập trường của mình về mô hình phát triển kinh tế và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc", Tân Hoa Xã nhấn mạnh.
Thỏa thuận Giai đoạn một được thông qua vào tháng một năm ngoái đã giúp xoa dịu cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi Mỹ từ bỏ kế hoạch áp thuế với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc, hạ mức thuế 15% với 120 tỷ USD hàng hóa xuống 7,5%, nhưng vẫn giữ mức 25% với 250 tỷ USD hàng hóa. Trung Quốc cam kết thúc đẩy mua nông sản, mặt hàng sản xuất, năng lượng và dịch vụ của Mỹ lên khoảng 200 tỷ USD trong vòng hai năm. Đồng thời, Bắc Kinh cũng cam kết tăng cường bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức sở hữu trí tuệ khác.
Chính quyền Trump từng vạch kế hoạch thỏa thuận Giai đoạn hai sẽ tập trung vào giải quyết một số vấn đề khó khăn khác như chính sách trợ cấp doanh nghiệp nhà nước và các chính sách công nghiệp chiến lược khác của Trung Quốc.
Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng Trung Quốc đã không tuân thủ các điều khoản được nêu trong thoả thuận. Đại diện thương mại Tai khẳng định nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chính mình trước những thiệt hại do cạnh tranh không công bằng thời gian qua.
PV (th)
- Bị lừa 2,5 tỷ đồng khi nhờ 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips (25 phút trước)
- Nga có thể chủ động ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu (34 phút trước)
- Iran cáo buộc Mỹ, Israel tấn công hạ tầng dầu mỏ và khí tự nhiên (35 phút trước)
- Hà Nội có thể được ban hành quy định có nội dung khác với quy định của cấp trên (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư yêu cầu tập trung điều tra các sai phạm liên quan sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Mùa xuân nắng 30°C như mùa hè, năm nay có còn 'rét nàng Bân'? (2 giờ trước)
- Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3 (4 giờ trước)
- Anh đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não (4 giờ trước)
- Tượng vàng Oscars 2026 gọi tên Michael B. Jordan và bước ngoặt cho dòng phim kinh dị (5 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (5 giờ trước)
