Thế giới 24h
23/02/2022 00:19Trung Quốc bày tỏ lập trường việc Nga công nhận vùng ly khai Ukraine
Theo RT, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại” về những diễn biến mới ở miền đông Ukraine, sau khi Nga tuyên bố công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.
Điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hôm nay 22/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết những thay đổi đối với lập trường của Nga xung quanh việc công nhận vùng ly khai ở miền đông Ukraine (Donbass) xuất phát từ việc các bên liên quan không thực hiện nghiêm túc thỏa thuận Minsk 2 (2015) - giải pháp duy nhất giúp đem lại hòa bình cho khu vực.
![]() |
| Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: RT) |
Trước đó, ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng an quốc gia khẩn cấp đã đưa ra tuyên bố công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Điện Kremlin cho biết Ukraine đã không tuân thủ thỏa thuận Minsk và từ chối một giải pháp đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề ly khai.
Cùng với việc công nhận Donetsk và Lugansk, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Donbass để duy trì an ninh trong khu vực.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine vẫn nhất quán. “Các mối quan tâm chính đáng về an ninh của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng, và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc nên được tuân thủ”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.
Ông Vương Nghị cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan “thực hiện kiềm chế, nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện nguyên tắc an ninh bất khả xâm phạm, xoa dịu tình hình và giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán”.
Quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine cũng thể rõ qua cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bất thường vào hôm nay 22/2 theo đề xuất của Pháp.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân đưa ra phát biểu khá ngắn gọn tại cuộc họp, ông kêu gọi tất cả các bên liên quan phải "kiềm chế" và "tìm kiếm các giải pháp hợp lý cho các mối lo ngại của nhau".
Cũng tại cuộc họp trên phương Tây và Nga cáo buộc, đổ lỗi lẫn nhau về tình hình Ukraine, sau khi Moskva công nhận hai vùng ly khai ở Donbass.
![]() |
| Vùng tô đậm là hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DNR) và Lugansk (LNR) cùng đường ranh giới tạm thời ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Will Chase/TNZT) |
Việc Nga công nhận hai khu vực ly khai Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và NATO. Điện Kremlin cho rằng liên minh quân sự này đang phá hoại an ninh quốc gia Nga khi không ngừng mở rộng về phía đông châu Âu, cùng với đó là tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev chống lại Nga.
Mỹ và các đồng minh bác bỏ đề xuất của Nga yêu cầu chấm dứt mở rộng NATO sang phía Đông. Thay vào đó, họ cáo buộc Moskva đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.
- Người có nhà nhưng cách nơi làm việc từ 20km được mua thêm nhà ở xã hội Hà Nội (09:38)
- Rạn nứt của “liên minh dầu mỏ”: Ai kiểm soát giá dầu sau cú rời đi của UAE? (09:30)
- Nhà vua Anh Charles III thăm chính thức Mỹ: Phát huy vai trò ngoại giao “quyền lực mềm” (09:30)
- TPHCM khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh hạ tầng: Tạo xung lực mới cho tăng trưởng (1 giờ trước)
- Thuê bao đang bị 'dội bom' thông báo xác thực thuê bao (1 giờ trước)
- Cựu giám đốc FBI Comey bị truy tố vì đe dọa Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Kết quả PSG 5-4 Bayern Munich: Chưa từng có trong lịch sử Champions League (1 giờ trước)
- Hơn 36.500 căn nhà ở xã hội được xây trong 4 tháng đầu năm (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Tiếp đà tăng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 29/4: Lao dốc không phanh (1 giờ trước)

