Quốc tế
14/12/2021 23:57Tổng thống Biden hoan nghênh Phần Lan mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ
Trao đổi với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö hôm 13-12, Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi quyết định của Phần Lan mua 64 máy bay của hãng Lockheed Martin thay thế những chiếc F/A-18 do Mỹ sản xuất.
Tổng thống Biden gọi thương vụ này là “nền tảng vững chắc cho hợp tác quốc phòng song phương chặt chẽ hơn trong nhiều năm tới”.
![]() |
| Tổng thống Biden hoan nghênh Phần Lan mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ |
Hai nhà lãnh đạo cũng “thảo luận về những quan ngại chung xung quanh việc Nga tăng quân dọc biên giới Ukraine và tầm quan trọng của các nỗ lực xuyên Đại Tây Dương nhằm giảm leo thang tình hình”, Nhà Trắng cho biết.
Phía Helsinki cho hay, chủ đề chính của cuộc trao đổi là “tình hình đáng lo ngại ở biên giới Ukraine” và cả hai tổng thống “đều coi việc hợp tác là quan trọng để tìm ra giải pháp ngoại giao cho tình hình căng thẳng”.
Thỏa thuận mua F-35 của Phần Lan được công bố hôm 10-12, trị giá 8,378 tỷ euro (9,44 tỷ USD) bao gồm máy bay chiến đấu, vũ khí trang bị và bảo trì đến năm 2030. Theo Tư lệnh lực lượng không quân Pasi Jokinen, Phần Lan dự kiến sẽ bắt đầu đưa các máy bay này vào hoạt động vào năm 2027.
Lockheed Martin đã được chọn trong cuộc cạnh tranh giữa Boeing, Dassault của Pháp, Eurofighter và Saab của Thụy Điển. Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen nhấn mạnh rằng, “tất cả các nước liên quan đều là những đối tác rất thân thiết và có giá trị của Phần Lan”.
Phần Lan là quốc gia châu Âu trung lập thứ hai lựa chọn chiến đấu cơ hiện đại và đắt tiền do Mỹ sản xuất. Vào tháng 6-2021, Thụy Sĩ đã công bố một thỏa thuận trị giá 6,352 triệu USD cho 36 chiếc F-35A.
Theo RT
- Cố vấn Quốc hội Iran cảnh báo ông Trump, tuyên bố không lùi bước (23 phút trước)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (1 giờ trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (1 giờ trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (2 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (2 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (2 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (3 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (3 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (3 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (3 giờ trước)
