Hậu trường - Chính khách
24/11/2021 22:58Lầu Năm Góc: Trực thăng mới của Tổng thống Biden không đáng tin cậy
Theo báo cáo chưa được công bố của Lầu Năm Góc mà Bloomberg tiếp cận được, mẫu trực thăng "Marine One" mới dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như một phần nội các có thể hoạt động ổn định trong những chuyến bay bình thường từ Nhà Trắng đến Trại David hoặc căn cứ Andrews, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện cho các tình huống khẩn cấp.
Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đã thông qua chương trình phát triển mẫu trực thăng Marine One mới có tên Sikorsky VH-92, trị giá 5 tỷ USD nhằm thay thế cho các trực thăng thế hệ cũ đang được Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống và các quan chức cấp cao khác đang sử dụng.
Marine One là mã kiểm soát không lưu được dùng để gọi bất kỳ máy bay nào của thủy quân lục chiến được Tổng thống Mỹ sử dụng, tương tự như Air Force One của không quân.
| Trực thăng VH-92 trong một cuộc thử nghiệm tại Nhà Trắng. (Ảnh: Axios) |
Hải quân Mỹ sau đó đã lựa chọn hãng Sikorsky Aircraft (một công ty con của Lockheed Martin) làm nhà thầu phát triển VH-92.
Trong thông báo gửi tới tờ The Hill mới đây ngay sau khi có thông tin VH-92 không đạt yêu cầu, người phát ngôn của Sirkorsky cho biết "công ty sẽ tiếp tục phát triển trực thăng VH-92 cho Tổng thống Mỹ".
"Sikorsky sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng của chúng tôi để đảm bảo các mẫu trực thăng đáp ứng tất cả các yêu cầu vận hành", ông này cho hay.
Trong khi, Jessica Maxwell - phát ngôn viên Văn phòng thử nghiệm Lầu Năm Góc khẳng định bản báo cáo nhằm đánh giá liệu chiếc trực thăng mới có “hiệu quả và phù hợp để thực hiện chuyên chở tổng thống và các thành viên nội các hay không".
"Nhìn chung, báo cáo cho thấy chiếc trực thăng không đáp ứng được yêu cầu về độ tin cậy, tính khả dụng hoặc khả năng bảo trì",Bloomberg cho biết.
![]() |
| Cận cảnh chiếc trực thăng 217 triệu USD của Tổng thống Mỹ. (Ảnh: verticalmag) |
Cụ thể, động cơ thoát khí và xả chất lỏng của trực thăng gặp một số vấn đề gây ra các hạn chế về khu vực hạ cánh. Ngoài ra, hệ thống liên lạc thường gặp phải tình trạng liên lạc chậm và không hỗ trợ đầy đủ thông tin liên lạc kịp thời, liên tục và an toàn.
Theo Bloomberg, chiếc trực thăng ban đầu dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7. Tuy nhiên, hiện không rõ mốc thời gian này sẽ bị lùi lại tới khi nào.
Hồi tháng 3, chiếc trực thăng mới đốt cháy bãi cỏ ở phía nam Nhà Trắng trong một cuộc thử nghiệm. Lầu Năm Góc và Lockheed Martin vẫn đang phải giải quyết vấn đề này.
- Cố vấn Quốc hội Iran cảnh báo ông Trump, tuyên bố không lùi bước (24 phút trước)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (1 giờ trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (1 giờ trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (2 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (2 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (2 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (3 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (3 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (3 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (3 giờ trước)
