Quốc tế
15/11/2021 14:52Thủ tướng Ba Lan kêu gọi NATO hành động để giải quyết khủng hoảng
“Việc Ba Lan công khai bày tỏ mối quan ngại của mình là chưa đủ. Giờ đây, chúng tôi cần những bước đi cụ thể và sự cam kết của toàn bộ liên minh quân sự NATO”, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói, cho biết Ba Lan, Litva và Latvia có thể yêu cầu tham vấn theo hiệp ước của liên minh.
Theo Điều 4 của hiệp ước NATO, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể yêu cầu tham vấn của liên minh trong mọi thời điểm, khi tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của họ bị đe dọa.
Lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư đã đến Belarus với hy vọng được vào Liên minh châu Âu (EU).
![]() |
| Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi NATO hành động để giải quyết tình trạng khủng hoảng di cư hiện nay. (Ảnh: Reuters) |
EU cáo buộc Belarus đã tiếp nhận rồi đưa hàng nghìn người di cư, hầu hết từ Trung Đông, đến biên giới với Ba Lan và thúc đẩy họ vượt biên trái phép để vào châu Âu. Belarus bác bỏ điều này. Một số quốc gia trong khu vực đã cảnh báo tình trạng hiện nay tại biên giới Ba Lan – Belarus có thể leo thang thành một cuộc xung đột quân sự.
Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho hay, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó có cả việc đóng cửa hoàn toàn biên giới. Ông cho rằng, EU cần xem xét tài trợ cho việc xây dựng một bức tường biên giới trong liên minh.
Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, khối này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các hãng hàng không và công ty du lịch Belarus được cho là có liên quan đến việc vận chuyển người di cư.
Hôm 13/5, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, hành động của Belarus đe dọa an ninh khu vực, được dàn dựng nhằm đánh lạc hướng khỏi các hoạt động quân sự của Nga ở biên giới Ukraine.
Hôm 14/11, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Theo ông Putin, các cuộc chiến của phương Tây ở Iraq và Afghanistan mới là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus - Ba Lan.
KÔNG ANH (Nguồn: Reuters)
- “Nghỉ hưu ở tuổi 40” và cú sốc mất mục tiêu sống (19 phút trước)
- Samsung tham gia chiến dịch tiết kiệm năng lượng của Chính phủ Hàn Quốc (43 phút trước)
- Meta, YouTube thua kiện chấn động: Bị kết luận “gây nghiện” giới trẻ (1 giờ trước)
- Toan tính của Mỹ sau gần một tháng phát động chiến sự ở 'chảo lửa' Iran (1 giờ trước)
- Bên trong máy bay trị giá nghìn tỷ của Kim Kardashian (3 giờ trước)
- Hộ kinh doanh có thể được lập hóa đơn tổng hợp theo ngày (4 giờ trước)
- Dựng "lá chắn" trước ma trận lừa đảo trên không gian mạng (4 giờ trước)
- Fed với khả năng tăng lãi suất đang lớn dần (4 giờ trước)
- Cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên trong 60 ngày (5 giờ trước)
- Sáng 26-3, giá vàng ổn định sau biến động mạnh (5 giờ trước)
