Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại chùa Từ Hiếu

Sáu ngày trước, thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Đà Nẵng về lại tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng.

Sáng 28/5, tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) tổ chức lễ thượng lương (cất nóc) công trình chánh điện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bộ áo nâu sòng quen thuộc đội mũ len, ngồi trên xe lăn đã thắp ba nén hương chứng minh buổi lễ. 

thien su thich nhat hanh tro lai chua tu hieu

Thiền sư Thích Nhất Hạnh chứng minh lễ cất nóc chánh điện chùa Từ Hiếu sáng 28/5. Ảnh: T.H

Theo đại diện chùa Từ Hiếu, sáu ngày trước, thiền sư Thích Nhất Hạnh từ TP Đà Nẵng về lại tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng. Hàng ngày, thiền sư được các tăng ni chăm sóc, lo việc ăn uống, đi lại. Những ngày thời tiết đẹp, thiền sư ngồi trên xe lăn đi thiền hành trong khuôn viên chùa.

Đầu tháng 5, chánh điện chùa Từ Hiếu được hạ giải để trùng tu nên đã trở thành công trường ồn ào, bụi bặm. Lo ngại việc này ảnh hưởng đến sức khỏe của thiền sư Thích Nhất Hạnh, các tăng ni đã đưa thiền sư vào tịnh dưỡng tại một resort ven biển quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

thien su thich nhat hanh tro lai chua tu hieu

Tăng ni môn phái Từ Hiếu hành lễ với thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng 28/5. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 28/10/2018, thiền sư Thích Nhất Hạnh từ nước ngoài về chùa Từ Hiếu nơi ngài xuất gia để an dưỡng. Theo ý nguyện của thiền sư, ngài muốn sống tại tổ đình Từ Hiếu cho đến ngày viên tịch.

 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh (sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế). Ông xuất gia tại chùa Từ Hiếu năm 16 tuổi. Đến nay ông là tổ đời thứ 8 của môn phái Từ Hiếu, đời thứ 42 của thiền phái Lâm Tế.

Năm 40 tuổi, ông rời Việt Nam, sáng lập dòng tu Tiếp Hiện và thiết lập các trung tâm thực hành, thiền viện ở nhiều nước.

 

Võ Thạnh

thien su thich nhat hanh tro lai chua tu hieu Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến Đà Nẵng tịnh dưỡng

Các tăng ni tạm thời đưa thiền sư Thích Nhất Hạnh rời chùa Từ Hiếu do gần đây chùa được hạ giải để trùng tu.

thien su thich nhat hanh tro lai chua tu hieu Lời khuyên nuôi dưỡng hạnh phúc từ thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư khuyên nên buông xả phiền muộn, nuôi dưỡng hạt giống tích cực, thấu hiểu bằng cách chánh niệm để hạnh phúc hơn. 

/ https://vnexpress.net