Thế giới 24h
28/11/2021 05:11Thêm nhiều nước hạn chế đi lại do lo siêu biến thể Omicron
Ảnh minh họa Reuters.
Trong khi đó, nhà chức trách ở Amsterdam, Hà Lan, cho biết 61 trong số khoảng 600 người đến thành phố này trên hai chuyến bay từ Nam Phi hôm 26/11 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các cơ quan y tế tại đây đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để xem liệu những người này có nhiễm biến thể mới hay không.
Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gắn mác “biến thể đáng quan ngại”, có khả năng lây lan cao hơn các biến thể từng được phát hiện trước đây. Các ca nhiễm biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và sau đó là Bỉ, Botswana, Israel và Hồng Kông.
Một quan chức ở bang Hesse của Đức ngày 27/11 cho biết rằng biến thể này rất có thể đã xuất hiện tại Đức, trong một du khách trở về từ Nam Phi. Cơ quan y tế của Séc cho biết họ đang xét nghiệm một trường hợp nghi ngờ nhiễm biến thể này ở một người vừa trở về từ Namibia.
Có thể mất nhiều tuần để các nhà khoa học nghiên cứu và hiểu đầy đủ về các đột biến của biến thể và liệu các loại vaccine và phương pháp điều trị hiện nay có hiệu quả chống lại biến thể mới hay không. Omicron là biến thể thứ 5 được WHO chỉ định là “đáng quan ngại”.
Mặc dù các nhà dịch tễ học cho biết việc hạn chế đi lại có thể là quá muộn để ngăn chặn Omicron lây lan trên toàn cầu, nhưng nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Brazil, Canada và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, đã công bố lệnh cấm hoặc hạn chế đi lại đối với những người từ miền nam châu Phi từ ngày 26/11.
Australia ngày 27/11 cho biết, họ sẽ cấm những người không phải là công dân nước này từng đến 9 quốc gia miền nam châu Phi nhập cảnh và sẽ yêu cầu giám sát cách ly 14 ngày đối với công dân Australia trở về từ khu vực này.
Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới với thêm 3 quốc gia châu Phi nữa sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế đối với người đến từ Nam Phi, Botswana, Eswatini, Zimbabwe, Namibia và Lesotho vào ngày 26/11.
Sri Lanka, Thái Lan, Ai Cập và Oman cũng đã công bố hạn chế đi lại đối với các nước khu vực miền nam châu Phi.
Tiến Dũng
- Nhiệt độ ngày tháng 5 cao nhất gần 80 năm, nắng nóng kỷ lục phủ khắp nước Anh (21:33)
- Vì sao người Trung Quốc thích dùng nước tương đến thế? (21:16)
- Ảnh hậu trường đen trắng quý hiếm của phim 'Tây du ký' (21:00)
- Huyền thoại cao thủ ngang hàng Hoắc Nguyên Giáp sống thọ 119 tuổi (53 phút trước)
- Ngày mai miền Bắc và miền Trung còn nắng nóng hơn, Hà Nội cao nhất vượt 40°C (1 giờ trước)
- Reuters: Israel lo mất ảnh hưởng với ông Trump trong đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan (1 giờ trước)
- Tháng 6, miền Bắc có thể hứng nắng nóng tới 42°C (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (2 giờ trước)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (2 giờ trước)