Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong tháng

Hải quân Mỹ cho biết 2 tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 31/12 và đây là nhiệm vụ thứ hai trong tháng.

Hải quân Mỹ cho biết các tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain và USS Curtis Wilbur “tiến hành đi qua eo biển Đài Loan như thường lệ vào ngày 31/12 phù hợp với luật pháp quốc tế”. Sự việc diễn ra gần hai tuần sau khi một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc sử dụng cùng một tuyến đường.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong tháng - 1
(Ảnh minh họa)

“Việc các tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, quân đội Mỹ nói thêm.

Trung Quốc tức giận bởi sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí và điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan, trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Washington căng thẳng.

Đây là chuyến đi thứ 13 qua eo biển của Hải quân Mỹ trong năm nay. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không đưa ra phản ứng ngay lập tức.

Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã theo đuôi tàu chiến cuối cùng của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 19/12.

Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke USS Barry của Hải quân Mỹ đã quá cảnh ở eo biển Đài Loan hôm ...

Tàu Mỹ, Nhật Bản bám sát chiến hạm Trung Quốc qua eo biển Đài Loan Tàu Mỹ, Nhật Bản bám sát chiến hạm Trung Quốc qua eo biển Đài Loan

Cơ quan quốc phòng Đài Loan vừa cho biết, Trung Quốc vừa triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay nội địa đầu tiên đi ...

/ vtc.vn