Kinh tế 24h
29/03/2022 00:33Qatar: Khủng hoảng Ukraine khiến các nước tìm cách định lại giá dầu
Phát biểu tại diễn đàn Doha (sự kiện thảo luận về kinh tế và quan hệ quốc tế ở thủ đô Qatar), Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nhận định: “Thực tế mà nói, hãy nhìn những gì đang xảy ra và những biến động xung quanh chúng ta. Tôi chắc chắn có nhiều nước khác cũng không vui vẻ gì với các sự kiện và hậu quả của khủng hoảng Nga-Ukraine, đặc biệt là hậu quả kinh tế.
Và họ sẽ tìm kiếm một hệ thống song song khác (để định giá dầu), nhằm tránh tác động ít nhất về mặt kinh tế. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà nhiều sự chuyển đổi đang diễn ra, và những chuyển đổi sẽ không chỉ là về chính trị mà sẽ có cả về kinh tế nữa”.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Qatar. (Ảnh: The Arab Weekly) |
Theo ông, xung đột tại Ukraine cùng với các hệ quả địa chính trị đang khiến một số quốc gia phải tìm cách định giá dầu mới – không phải bằng đồng USD.
Ông Al-Thani đưa ra bình luận hôm 26/3, sau khi có thông tin Ả Rập Xê-út đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Trung Quốc để chấp nhận thanh toán cho số dầu mà Bắc Kinh mua bằng nhân dân tệ, thay vì USD.
Hơn một tuần trước, giám đốc Gal Luft của Viện phân tích an ninh toàn cầu (tổ chức nghiên cứu về mối liên hệ giữa năng lượng và an ninh), cũng cho rằng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ có thể đẩy các quốc gia rời xa đồng USD – đồng tiền chính mà thế giới đang dùng để định giá dầu.
Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga và loại Nga khỏi hệ thống thanh toán và thông tin liên ngân hàng SWIFT.
“Bạn vừa muốn trừng phạt chỗ này chỗ kia, vừa muốn các nước mua trái phiếu và hỗ trợ cho các khoản nợ của bạn. Cách làm đó không thể lâu dài”, ông Luft nói.
Mỹ cho biết họ đang tìm cách làm việc với các đối tác - trong đó có Qatar - để cung cấp thêm ít nhất 15 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu trong năm nay, và dự kiến nhiều hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, Al-Thani cho rằng không một nhà cung cấp năng lượng nào có thể thay thế một nhà cung cấp năng lượng khác. “Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là đa dạng hóa nguồn cung cấp. Đây sẽ là con đường duy nhất tiến phía trước. Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều quốc gia châu Âu khác về các hợp đồng dài hạn mới".
- Kiến nghị Bộ GD&ĐT làm rõ căn cứ chọn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc (15 phút trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào cuộc vụ B Ray hát rap phản cảm trên livestream (32 phút trước)
- Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ, lương cao” (59 phút trước)
- Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan đe dọa an ninh lương thực toàn cầu (1 giờ trước)
- Nhà máy điện gió trị giá gần 7.300 tỷ đồng của Quảng Ninh có gì đặc biệt? (1 giờ trước)
- Báo Indonesia: U17 Việt Nam xuất sắc (2 giờ trước)
- Hà Nội sắp mở bán căn hộ dưới 1 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (2 giờ trước)
- Cảnh báo toàn cầu về rủi ro AI: “Siêu trí tuệ” có thể vượt tầm kiểm soát (3 giờ trước)
- Xoá bỏ nghịch lý giá hàng hóa “lên nhanh xuống chậm” (3 giờ trước)
