Quốc tế
21/12/2020 02:22Ổ dịch Covid-19 bùng phát trong nhà tù Hàn Quốc
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới mỗi ngày vượt ngưỡng 1.000 trường hợp ngày thứ 5 liên tiếp, một số chuyên gia y tế và chính trị gia bắt đầu chỉ trích chính quyền vì thiếu cứng rắn khi ắp đặt các biện pháp cách biệt cộng đồng.
![]() |
| Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/12. Ảnh: Reuters. |
Nỗ lực truy quét và xét nghiệm tích cực khi dịch mới bùng phát từng giúp Hàn Quốc trở thành điển hình thành công trên toàn cầu về chống dịch. Tuy nhiên, sóng lây nhiễm gần đây, chủ yếu xuất phát từ các ổ dịch nhỏ sau đó lan rộng ra cộng đồng, đã làm xáo trộn chiến dịch chống Covid-19 của nước này. Hàn Quốc hiện thậm chí còn đối mặt nguy cơ thiếu giường bệnh với tổng số ca nhiễm được báo cáo là 49.665, trong đó 674 trường hợp tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), một nhà tù ở phía đông nam thủ đô Seoul hôm nay ghi nhận 188 ca nhiễm nCoV mới, bao gồm cả tù nhân lẫn nhân viên trại giam, nâng tổng số ca nhiễm tại cơ sở này lên 215.
Cựu tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-bak, người đang thụ án tại nhà tù trên sau khi bị cáo buộc tham nhũng, đã âm tính với virus, một quan chức từ Bộ Tư pháp cho hay.
Bên cạnh đó, những ổ dịch nhỏ hơn còn bùng lên tại các trại dưỡng lão, bệnh viện, nhà thờ, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ golf.
"Đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm", Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo cho biết trong họp báo nhưng thêm rằng nỗ lực mở rộng xét nghiệm cho những người không có triệu chứng được kỳ vọng sẽ chặn đà lây lan của virus.
Chính phủ Hàn Quốc tỏ ra miễn cưỡng khi siết chặt các biện pháp cách biệt cộng đồng lên mức cao nhất, lo ngại các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và gây tổn hại cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, giới phê bình nói rằng chính phủ cần chấp nhận thực tế và mạnh tay hơn trong việc áp đặt các hạn chế nhằm ngăn dịch lây lan.
"Chính phủ đã nới các quy tắc cách biệt cộng đồng quá sớm. Khi phải củng cố chúng, chính phủ lại hành động quá chậm", Lee Hyokmin, giáo sư tại khoa y học thí nghiệm Đại học Yonsei, nhận định.
Cơ quan giám sát thuốc Hàn Quốc có khả năng sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của AstraZeneca vào đầu năm sau và chiến dịch tiêm chủng đại trà có thể bắt đầu vào tháng hai hoặc tháng ba, theo Thủ tướng Chung Sye-kyun.
Vũ Hoàng (theo Reuters)
| 21 du học sinh Việt Nam nhiễm nCoV
Ngày 16/12, cơ quan y tế thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, xác định 21 sinh viên Cao đẳng nghề Ajou Motor nhiễm nCoV, đều ... |
| Số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, Hàn Quốc yêu cầu học sinh học trực tuyến
Trước tình hình lệnh giãn cách xã hội đã được nâng lên mức 2,5 song xu hướng lây nhiễm không có dấu hiệu suy giảm, ... |
- Bác sĩ BV Bạch Mai cảnh báo nguy cơ đột quỵ do tắm ngay sau khi đi nắng (11:15)
- Trung Quốc phát triển máy phát hiện ung thư cầm tay, nhạy gấp 10.000 lần (11:00)
- PSG, Arsenal chung nỗi lo trước chung kết Champions League (1 giờ trước)
- Cần xử nghiêm người đăng ảnh AI gây hoảng sợ trong nắng nóng cực độ ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội (1 giờ trước)
- Bệnh Ebola tử vong đến 90%, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt (1 giờ trước)
- Có thể dùng VNeID gửi trực tuyến sáng kiến khoa học công nghệ (2 giờ trước)
- PV GAS và chiến lược vừa hợp tác, vừa cạnh tranh để giữ vững vị trí số 1 ngành khí (2 giờ trước)
- Mỏ Bạch Hổ: 40 năm đánh thức dòng dầu giữa biển khơi (2 giờ trước)
- Petrovietnam và Novatek: Hợp tác năng lượng, nâng tầm quan hệ hai nước Việt - Nga (2 giờ trước)
