Kinh tế 24h
16/12/2020 21:04Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt qua đời
Thư ký cho biết, ông bị đột quỵ chiều tối 15/12, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người này cũng nói "trước đó không thấy có dấu hiệu bất thường" về sức khỏe. Ông ra đi lúc 19h30 tại một bệnh viện ở Hà Nội, hưởng thọ 74 tuổi.
![]() |
| Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt trong một lần trả lời phỏng vấn về FDI và những vấn đề của Việt nam trong đại dịch tại nhà riêng hồi tháng 5/2020. Ảnh: Tiến Tuấn. |
Học giả quê gốc Nghệ An này là luật sư, nhà nghiên cứu kinh tế - xã hội và khoa học nổi tiếng tại Việt Nam. Công ty tư vấn của ông là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam làm kết nối, tư vấn đầu tư với nước ngoài sau Đổi mới.
Ông là người khởi xướng lập Văn phòng Xúc tiến các hoạt động sở hữu công nghiệp Việt Nam, tiền thân của Công ty Sở hữu Công nghiệp INVESTIP thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 1987. Hai năm sau, dưới sự bảo trợ của Viện Khoa học Việt Nam, ông cùng với một số đồng nghiệp đã thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ (InvestConsult Ltd). Từ đó, InvestConsult Ltd. chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Mạng lưới khách hàng quốc tế của InvestConsul trải rộng với nhiều tập đoàn lớn như Coca – Cola, IBM, Citibank, Daewoo, Motorola. Công ty cũng hợp tác và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các tổ chức quốc tế và nước ngoài như UNDP, WB, ADB, IFC trong các dự án nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách kinh tế ở Việt Nam.
Ông là tác giả của rất nhiều bài báo, sách và các công trình nghiên cứu tập trung vào nội dung làm thế nào Việt Nam phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trong đó nổi bật nhất là các cuốn sách như: Suy tưởng, Cải cách và sự phát triển, Văn hóa và con người, Cội nguồn cảm hứng, Đối thoại với tương lai, lý giải về các vấn đề, thậm chí là nhạy cảm, đang diễn ra trong quá trình phát triển của đất nước.
Ông được vinh danh trong cuốn Barons Who's Who in Vietnam, Barons Who's Who in Asia Pacific, The Global 500 leaders for the New century như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc.
Ông cũng từng có thời gian tham gia quân đội, sau đó công tác trong nhiều lĩnh vực, như giao thông, khoa học công nghệ và môi trường, trước khi chuyển sang tư vấn đầu tư, luật cho các doanh nghiệp nước ngoài. Ông có bằng kỹ sư xây dựng dân dụng của Đại học Xây dựng và bằng luật của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đức Minh
- Đến năm 2050, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100km (18:04)
- FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ (24 phút trước)
- Cho vay đầu tư ra nước ngoài: NHNN chuẩn hóa điều kiện và mức cho vay (43 phút trước)
- Sáng đo huyết áp, chiều tập yoga, người già Hà Nội sống vui ở 'ngôi nhà thứ hai' (1 giờ trước)
- Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (1 giờ trước)
- Vì sao bất động sản vẫn chưa xuất hiện “làn sóng” giảm giá (1 giờ trước)
- Trung lập chiến lược - lợi thế cạnh tranh mới của châu Á (2 giờ trước)
- Tiết kiệm điện: Khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh (2 giờ trước)
- Chuyện mới trên giàn khoan (Kỳ 2) (2 giờ trước)
- Trao quyền để “thắp sáng” kinh tế đêm (2 giờ trước)
