Quốc tế
08/02/2021 16:02Nam Phi ngừng dùng vaccine AstraZeneca
Trong cuộc họp báo hôm 7/2, Bộ trưởng Y tế Nam Phi, Tiến sĩ Zweli Mkhize, cho biết đây là quyết định tạm thời trong khi chờ các nhà khoa học xác định cách thức triển khai vaccine AstraZeneca hiệu quả nhất. Ông thêm rằng Nam Phi sẽ tiếp tục triển khai các vaccine của Pfizer/BioNTech và Johnson & Johnson.
![]() |
Y tá chuẩn bị tiêm vaccine AstraZeneca/Oxford tại Tyne, Anh ngày 30/1. Ảnh: Reuters. |
Dữ liệu ban đầu được công bố cùng ngày cho thấy hai liều vaccine Oxford/AstraZeneca chỉ mang lại khả năng "bảo vệ tối thiểu" ở mức độ nhẹ và trung bình trước biến chủng nCoV được phát hiện tại Nam Phi.
Nghiên cứu này được tiến hành trên khoảng 2.000 tình nguyện viên có độ tuổi trung bình là 31, với khoảng một nửa số này đã tiêm vaccine Oxford/AstraZeneca và nửa còn lại tiêm giả dược, tức thuốc không có tác dụng.
Các nhà nghiên cứu cho biết trong một thông cáo báo chí rằng khả năng trung hòa virus chống lại biến thể B.1.351 đã "giảm đáng kể" so với chủng nCoV trước đó. Hiệu quả của vaccine này với những ca Covid-19 nghiêm trọng, nhập viện và tử vong không được đánh giá.
Nghiên cứu do đại học Witwatersrand của Nam Phi và đại học Oxford thực hiện, công bố qua thông cáo báo chí. Kết quả đã được đệ trình để xem xét và sẽ sớm công bố bằng văn bản in.
Một phát ngôn viên của công ty AstraZeneca hôm 6/2 cho hay đang làm việc với đại học Oxford để điều chỉnh vaccine chống lại biến thể B.1.351 và sẽ thúc đẩy nó thông qua phát triển lâm sàng để "sẵn sàng phân phối vào mùa thu tới nếu cần thiết".
Bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết uỷ ban vaccine độc lập của WHO sẽ nhóm họp hôm 8/2 để thảo luận về vaccine AstraZeneca và tác động của nghiên cứu mới trên với các vaccine trong tương lai.
Van Kerkhove nói trên đài CBS rằng một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy hiệu quả của vaccine giảm nhưng những nghiên cứu đó vẫn chưa được công bố đầy đủ. Bà cho rằng điều quan trọng là phải có nhiều hơn một loại vaccine an toàn và hiệu quả: "Chúng ta không thể chỉ dựa vào một sản phẩm".
Anh Ngọc (Theo CNN)
- Những “thành phố bơi” - cách định hình lại mối quan hệ giữa con người với các dòng sông (19:00)
- Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 (1 giờ trước)
- Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tiếc nuối nhặt hoa mang về (1 giờ trước)
- Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tại London (2 giờ trước)
- Xe điện toàn cầu đổi chiều: Trung Quốc, Bắc Mỹ giảm tốc, thị trường mới bứt phá (3 giờ trước)
- Hiểm họa từ phim bạo lực, “giang hồ mạng” (3 giờ trước)
- Vì sao mùi hoa sữa khiến nhiều người đau đầu, buồn nôn? (3 giờ trước)
- Bác sĩ BV Bạch Mai đi làm từ 5h sáng: Trên tàu đọc bệnh án, vào viện kín lịch mổ (4 giờ trước)
- Tác giả tình khúc nổi tiếng về hoa sữa Hà Nội chưa từng ngửi hoa (4 giờ trước)
- Hà Nội tăng gấp đôi giá trông xe lòng đường vỉa hè: Công bằng với người đi bộ (4 giờ trước)
