Thể thao
28/07/2021 15:10Hoàng Thị Duyên trắng tay ở Olympic Tokyo, HLV xin lỗi người hâm mộ
"Trước tiên, tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ cử tạ suốt thời gian qua. Thầy trò tôi rất buồn vì kết quả thi đấu không được như mong muốn dù đã cố gắng hết sức", HLV Lưu Văn Thắng trả lời sau thất bại của Hoàng Thị Duyên ở Olympic Tokyo.
Cử tạ Việt Nam mang về 2/4 tấm huy chương ở các kỳ Thế vận hội gần nhất. Tuy nhiên, tại Olympic Tokyo, lần lượt Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đều không thể lọt vào nhóm cạnh tranh huy chương dù được đánh giá là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam.
![]() |
| Hoàng Thị Duyên thi đấu không thành công. |
Nếu Thạch Kim Tuấn trắng tay ở nội dung 61kg, không được xếp hạng trong số 14 VĐV tranh tài thì Hoàng Thị Duyên cũng không thành công ở nội dung 59kg nữ. Nữ VĐV gốc Lào Cai đạt thành tích 208kg, xếp hạng 5 chung cuộc dù có thời điểm vươn lên vị trí thứ hai.
Theo HLV Lưu Văn Thắng, dịch bệnh phần nào ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các VĐV. Nếu các đối thủ được chuẩn bị, đầu tư bài bản, các VĐV Việt Nam phải tập luyện trong điều kiện thiếu thốn, dẫn đến thành tích không được như kỳ vọng.
"Đối thủ của Hoàng Thị Duyên rất mạnh, họ được đầu tư rất cơ bản. Còn với Duyên, gần 2 năm qua vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thầy trò tôi không được đi tập huấn và thi đấu nước ngoài nhiều.
Vì thế VĐV đã không thể phát huy được hết thành tích của mình khi tranh tài tại Olympic Tokyo. Đây sẽ là bài học để thầy trò tôi rút kinh nghiệm cho Olympic Paris vào năm 2024, không lặp lại như hôm nay", HLV Lưu Văn Thắng khẳng định.
Với thất bại của cử tạ, đoàn thể thao Việt Nam gần như không còn cơ hội đua tranh huy chương ở Olympic Tokyo. Những VĐV còn trụ lại giải đấu đến ngày thi đấu thứ 6 gồm bộ đôi Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi).
Nhóm VĐV này đều không được đánh giá là ứng viên sáng giá để tranh chấp ngôi cao.
HỒNG NAM
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (21:21)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (1 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (1 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (2 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (2 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (3 giờ trước)
