Khoa học - Công nghệ
27/08/2020 03:55Hàn Quốc phát hiện thêm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2
![]() |
| Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Ngày 26/8, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thêm một chủng đột biến mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại virus SARS-CoV-2 thành 7 chủng, gồm S, V, L, G, GH, GR và chủng còn lại phù hợp với một axit amin. Trong đó, chủng GH - phổ biến nhất ở Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông, lần đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc vào tháng 4/2020.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 685 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được theo dõi, có 169 trường hợp nhiễm chủng GH trong tháng 5, trong khi tháng 6 có 223 trường hợp, tháng 7 có 47 trường hợp và tháng 8 có 85 trường hợp.
Như vậy, chủng GH ghi nhận ở 77,4% trong số 685 bệnh nhân. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy biến chủng này có khả năng lây nhiễm cao hơn các chủng khác.
Cũng theo KCDC, chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến thứ hai ở Hàn Quốc là chủng V, với 118 trường hợp lây nhiễm liên quan đến một giáo phái tôn giáo ở thành phố Daegu, nơi từng là tâm dịch COVID-19 ở nước này hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua.
Ngoài ra, có 17 trường hợp được phân loại thuộc chủng S, hầu hết là các ca bệnh "nhập khẩu" đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh COVID-19, và 20 trường hợp thuộc chủng GR bắt nguồn từ những con tàu mang cờ Nga cập cảnh Busan.
Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc. KCDC cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 320 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 18.265 người.
Số ca nhiễm mới đã tăng lên hơn 300 ca trong 3 ngày liên tiếp (21-23/8), sau đó giảm xuống ngưỡng 200 ca trong ngày 24/8 (với 266 ca) và ngày 25/8 (với 280 ca), rồi lại tăng lên ngưỡng 300 ca vào ngày 26/8.
Số ca nhiễm mới tăng ba con số 13 ngày liên tiếp kể từ ngày 14/8, thời điểm bùng phát lây nhiễm diện rộng ở Seoul và khu vực lân cận. Tổng số ca nhiễm mới phát sinh từ ngày 14/8 là 3.495 ca.

Giới thiệu vắcxin Sputnik V tại Moskva, Nga, ngày 6/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Liên quan tới cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngày 26/8, Chính phủ Kazakhstan thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua vắcxin Sputnik V của Nga sau khi các thử nghiệm lâm sàng đối với loại vắcxin này hoàn tất.
Chính phủ Kazakhstan không nêu rõ số liều vắcxin đặt mua, song cho biết vắcxin này sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.
Vắcxin Sputnik V do Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga phát triển.
Tuần trước, Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm vắcxin trên người quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 40.000 tình nguyện viên. Các cuộc thử nghiệm này do một cơ quan nghiên cứu nước ngoài giám sát./.
- Liên hợp quốc chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp sau động đất ở Colombia (09:01)
- Trung Quốc phô diễn loạt tên lửa siêu thanh DF-17 (26 phút trước)
- Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trên 37°C (47 phút trước)
- Từ vụ chùa Bầu: Khi bạo lực với trẻ được che đậy bằng hai chữ ‘răn đe’ (55 phút trước)
- Đập tan chiêu núp bóng 'phản biện' để xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng (56 phút trước)
- Lưu Bị trong chính sử khác trong 'Tam quốc diễn nghĩa' thế nào? (12/08/26 21:54)
- Chiến dịch nghi binh tuyệt mật bảo vệ ông Trump khỏi âm mưu tấn công (12/08/26 21:49)
- Đừng xem nhẹ rối loạn lo âu tuổi học trò (12/08/26 21:46)
- Thi lại ở Tuyên Quang: Tuyệt đối không dùng giám thị từng coi thi lần 1 (12/08/26 21:42)
- Mỹ nhân bị tẩy chay vì 'bạch nguyệt quang biến thành tiểu tam' giờ ra sao? (12/08/26 21:34)
