Hà Nội phát hiện gần 6.900 ca Covid-19 trong ngày 22-2, số mắc tăng dựng đứng

Nếu như hôm qua số mắc Covid-19 tại Hà Nội đã cao kỷ lục nhưng chưa chạm ngưỡng 5.500 ca thì hôm nay, 22-2, số mắc mới được công bố đã tiến sát mốc 7.000 ca...

Hà Nội phát hiện gần 6.900 ca Covid-19 trong ngày 22-2, số mắc tăng dựng đứng ảnh 1
Nhiều gia đình có F0 nhiều hơn F1, cách ly tại nhà

Chiều tối nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 21-2 đến 18h ngày 22-2 trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.860 ca Covid-19 mới, gồm 1.977 ca cộng đồng; 4.883 ca đã cách ly. So với hôm qua (là ngày có số mắc cao nhất trước đó) thì số mắc hôm nay tiếp tục tăng mạnh tới 1.383 trường hợp, tiến dần đến mốc 7.000 ca/ ngày.

Số xã phường phát hiện có bệnh nhân mới cũng tăng cao, từ 483 xã, phường, thị trấn ghi nhận ca mới vào hôm qua tăng lên 517 xã, phường, thị trấn vào hôm nay.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (435); Hoàng Mai (423); Nam Từ Liêm (393), Sóc Sơn (377), Bắc Từ Liêm (329)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 213.855 ca.

Theo Sở Y tế Hà Nội, dù số mắc tăng nhanh nhưng hiện tại các cơ sở điều trị trên địa bàn chưa có tình trạng quá tải, 95-96% bệnh nhân được điều trị tại nhà. Trong ngày hôm qua, tại thành phố ghi nhận 17 trường hợp tử vong do Covid-19, tỷ lệ tử vong vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Duy Tiến

Hà Nội điều chỉnh lịch học vào phút chót: Trốn dịch đến bao giờ? Hà Nội điều chỉnh lịch học vào phút chót: Trốn dịch đến bao giờ?
Hà Nội lần đầu vượt mốc 5.100 ca Covid-19 trong ngày, tốc độ tăng rất nhanh Hà Nội lần đầu vượt mốc 5.100 ca Covid-19 trong ngày, tốc độ tăng rất nhanh
/ www.anninhthudo.vn