Hà Nội mở rộng không gian đi bộ tại 5 phố và 2 ngõ

UBND TP.Hà Nội đã giao Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan đề xuất để xem xét thực hiện thí điểm không cho các phương tiện giao thông hoạt động quanh Hồ Hoàn Kiếm trong 1 tháng để phân tích, đánh giá rồi từ đó đưa ra giải pháp lâu dài cho việc quản lý phương tiện đi vào nội đô.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, mục đích của việc thí điểm này nhằm tìm giải pháp lâu dài cho việc quản lý phương tiện đi vào nội đô và sẽ lên kế hoạch, khảo sát. Nếu khả thi sẽ thực hiện ngay, vì hiện tại trong các khung giờ buổi tối đã cấm xe máy đi quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Sau 3 năm tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã tạo dựng một điểm đến, không gian đẹp gắn với các di tích văn hóa lịch sử.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng yêu cầu quận khẩn trương làm rõ, có phương án khắc phục tình trạng bán hàng rong, dắt chó mèo, quản lý hoạt động trò chơi cho trẻ em cùng một số hành vi xấu như chèo kéo khách du lịch, việc bố trí các điểm trông giữ xe chưa hợp lý...

Hà Nội cũng yêu cầu hoàn chỉnh phương án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực Hồ Hoàn Kiếm để giảm tải áp lực. Và Hà Nội giao Sở VHTT chủ trì tiếp nhận, cấp phép tất cả các sự kiện xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trước ngày 30.10 hằng năm sẽ công bố toàn bộ các sự kiện diễn ra xung quanh khu vực...

ha noi mo rong khong gian di bo tai 5 pho va 2 ngo Hà Nội sắp thí điểm tuyến phố đi bộ 24/24 giờ trong 1 tháng
ha noi mo rong khong gian di bo tai 5 pho va 2 ngo Hà Nội dự kiến mở rộng phố đi bộ Hồ Gươm
ha noi mo rong khong gian di bo tai 5 pho va 2 ngo Đề xuất cấm ôtô, xe máy quanh hồ Hoàn Kiếm trong 1 tháng, người dân nói gì?
/ laodong.vn