Quốc tế
04/01/2021 01:52Dân Trung Quốc bị tố nhập lậu vaccine COVID-19 vào Nhật, Bắc Kinh nói gì?
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 1/1 cho biết: “Chính phủ Trung Quốc coi trọng sự an toàn của việc sản xuất và phân phối vaccine, thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý toàn bộ quy trình vaccine”.
Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định nước này “sẵn sàng làm việc với các quốc gia khác để chống lại các hành vi bất hợp pháp và tội phạm như sản xuất và kinh doanh vaccine bất hợp pháp, các đường dây bất hợp pháp, đồng thời đảm bảo hiệu quả và sự an toàn của việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất, lưu hành và sử dụng vaccine”.
![]() |
| (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã) |
Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc bày tỏ "sự không hài lòng mạnh mẽ" trước những tuyên bố mà họ cho là "chưa được xác minh" của các phương tiện truyền thông Nhật Bản.
“Chúng tôi hy vọng rằng các phương tiện truyền thông liên quan sẽ có trách nhiệm đảm bảo tính trung thực và khách quan của các báo cáo liên quan đến Trung Quốc, và tránh gây hiểu lầm cho người dân Nhật Bản", Đại sứ quán tuyên bố.
Trước đó, báo Nhật Bản Mainichi Shimbun đưa tin rằng từ tháng 11/2020, 18 người Nhật Bản đã bị tiêm sản phẩm vaccine Trung Quốc chưa được phê duyệt, do một công dân Trung Quốc nhập lậu vào nước này. Theo báo Nhật, đó là sản phẩm vaccine do công ty dược nhà nước Trung Quốc Sinopharm sản xuất.
Bắc Kinh phê duyệt việc sử dụng vaccine của Sinopharm vào 30/12/2020 và ít nhất 10 quốc gia, bao gồm Pakistan, Hungary và Ukraine, đã đặt hàng vaccine này, theo SCMP.
Nhật Bản chưa phê duyệt vaccine COVID-19 nào nhưng có thỏa thuận với 3 nhà sản xuất vaccine từ Mỹ và châu Âu, và đang trong quá trình phê duyệt. Họ dự kiến đưa ra các quyết định vào cuối tháng 2.
Các quan chức y tế Nhật Bản ghi nhận 3.059 ca bệnh mới ở nước này hôm 2/1, nâng tổng số ca COVID-19 tại Nhật Bản lên 242.768.
Theo Japan Broadcasting Corporation, các chính trị gia tại các thành phố ở Nhật Bản đã thúc giục chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để hạn chế sự di chuyển của người dân và ngăn chặn virus lây lan.
| Bác sĩ Mexico vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tiêm vaccine Pfizer
Một bác sĩ ở Mexico sau khi tiêm vaccine Pfizer được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt với tình trạng co giật, khó thở ... |
| Lý do Israel dẫn đầu thế giới về tiêm vaccine
Hơn 10% dân số Israel đã được tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên, tỷ lệ vượt xa phần còn lại của thế giới. |
- Vì sao 'Sử ký Tư Mã Thiên' được xưng tụng là 'tuyệt xướng của sử gia'? (20:41)
- Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt (20:19)
- Vé chợ đen xem chung kết World Cup 2026 đủ mua 350 cây vàng (20:01)
- Lãi suất vay mua nhà chạm ngưỡng 15 - 16%/năm (1 giờ trước)
- Cô đơn âm thầm 'bào mòn' sức khỏe người cao tuổi (1 giờ trước)
- Cầu thủ, HLV chỉ trích FIFA bị phạt sau World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng, ăn bữa đêm, mê nước ngọt, người trẻ 'tích bệnh' từ tuổi 30 (2 giờ trước)
- Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Khởi tố thêm Hiệu trưởng THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can (2 giờ trước)
- Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' (2 giờ trước)
- GPP Dinh Cố: 27 năm vững bước cùng ngành công nghiệp khí Việt Nam (2 giờ trước)
