Hậu trường - Chính khách
28/12/2020 21:07Đại sứ Trung Quốc tại Anh sắp từ chức
Theo các nguồn thạo tin hôm 28/12, sau khi Đại sứ Lưu Hiểu Minh từ chức, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang sẽ đảm nhiệm vị trí này của ông. Thứ trưởng Trịnh từng được đề cử vào vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ và vẫn được xem là ứng cử viên cho chức vụ này trong vài năm tới.
Ông Lưu Hiểu Minh, 64 tuổi, làm Đại sứ Trung Quốc tại Anh từ năm 2010, trong khi nhiệm kỳ của các đại sứ khác thường chỉ kéo dài 4 năm. Ông gần đây đã chỉ trích gay gắt quyết định cấm Huawei của chính phủ Anh và nhiều lần bác các cáo buộc của phương Tây về người Duy Ngô nhĩ ở Tân Cương.
![]() |
| Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh phát biểu tại London hồi tháng 8/2019. Ảnh: Reuters. |
Đối với vấn đề Huawei, Đại sứ Lưu từng cảnh cáo Anh có thể "gánh hậu quả" khi coi Trung Quốc "là một quốc gia thù địch". "Liệu Anh có thể cung cấp môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài hay không", ông Lưu nói.
Trong một cuộc phỏng vấn trên BBC hôm 19/7, ông Lưu đã thẳng thắn từ chối giải thích cảnh người bị còng tay, bịt mắt được cho là quay tại Tân Cương, nói đó là "nơi đẹp nhất". Đại sứ Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn này còn cáo buộc "cái gọi là tình báo phương Tây thường xuyên đưa ra những lời buộc tội sai trái chống lại Bắc Kinh".
Ông Lưu cũng chỉ trích chính phủ Anh đã đưa ra "nhận xét vô trách nhiệm về Hong Kong, nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình ở đặc khu không vì tự do mà bị những thế lực nước ngoài kích động.
Quan hệ Anh - Trung Quốc được cho là đạt mức cao nhất năm 2015, song gần đây trở nên căng thẳng vì các vấn đề như Huawei, luật an ninh Hong Kong và cách Bắc Kinh ứng phó Covid-19.
Ngọc Ánh (Theo Guardian)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (52 phút trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (1 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (1 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (1 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (2 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (2 giờ trước)
- Mỹ muốn đạt thoả thuận hoà bình với Iran trước 6/4 (2 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo phá hủy toàn bộ nhà máy năng lượng và giếng dầu Iran (2 giờ trước)
- Kinh tế toàn cầu sẽ ra sao nếu dòng năng lượng tiếp tục tắc nghẽn? (2 giờ trước)
- 160 trạm quan trắc bị can thiệp: Chuyên gia chỉ 'lỗ hổng chết người' tiếp tay sai phạm (2 giờ trước)
