Quốc tế
04/07/2020 02:30Cảnh tượng hiếm khi tàu Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam ở gần nhau trên Biển Đông
Trang Facebook của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ hôm 2/7 đăng tải loạt ảnh đáng chú ý về cuộc chạm mặt giữa tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords (LCS 10) của Mỹ, tàu kiểm ngư Việt Nam và tàu khảo sát Hải Dương 4 của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.
Indo-Pacific News cho biết tàu Việt Nam thuộc lớp tàu tuần tra KN-750.
"Cảnh tượng hiếm thấy khi tàu Việt Nam, tàu Trung Quốc, tàu Mỹ ở rất gần trên Biển Đông", Indo-Pacific News viết.
![]() |
| USS Gabrielle Giffords (LCS 10), tàu kiểm ngư Việt Nam và Hải Dương 4 xuất hiện trong cùng khuôn hình. |
Trước đó, Hải quân Mỹ công bố hình ảnh về cuộc chạm mặt giữa USS Gabrielle Giffords và Hải Dương 4.
"Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords triển khai hoạt động thường lệ ở khu vực lân cận tàu khảo sát Hải Dương 4 đang hoạt động ở Biển Đông", Hạm đội 7 viết trong thông báo trên Facebook.
Hạm đội này nói thêm rằng Gabrielle Giffords đang trong quá trình triển khai luân phiên, hoạt động trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ để cường khả năng tương tác với các đối tác và đóng vai trò như lực lượng sẵn sàng phản ứng.
Trước đó hôm 23/6, USS Gabrielle Giffords triển khai các hoạt động diễn tập song phương với tàu huấn luyện JS Kashima (TV 3508) lớp Kashima và tàu huấn luyện JS Shimayuki (TV 3513) lớp Shimayuki của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản ở Biển Đông.
USS Gabrielle Giffords cũng là chiến hạm xuất hiện gần tàu khoan West Capella của Malaysia khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 và các tàu hộ tống áp sát con tàu này hồi giữa tháng 5.
![]() |
| Một hình ảnh khác về cuộc chạm mặt bất ngờ. |
Trong một diễn biến liên quan, chiều 2/7, bình luận về thông tin tàu khảo sát Hải Dương 4 Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng nêu rõ:
"Chúng tôi cho rằng các hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 phải được sự đồng ý của Việt Nam theo đúng quy định của Công ước này”.
Bà Hằng nhấn mạnh, việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia và các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác phát triển của khu vực Biển Đông và khu vực, cũng như trên thế giới.
| Mỹ: Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông hòng khẳng định chủ quyền phi pháp
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, các hành động của Trung Quốc sẽ tiếp tục gây bất ổn tình hình ở Biển Đông. |
| Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc tập trận ở Biển Đông
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2/7 bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận ở Biển Đông, nói rằng ... |
| Trung Quốc "bủa vây" Biển Đông từ lòng biển
Việc Mỹ triển khai những máy bay săn ngầm hiện đại nhất tới Biển Đông trong khi Trung Quốc tiến hành tập trận hải quân ... |
| Chiến hạm Mỹ áp sát tàu khảo sát Trung Quốc ở Biển Đông
Hải quân Mỹ xác nhận tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords áp sát tàu khảo sát Hải Dương 4 của Trung Quốc đang ... |
- Cầu thủ Anh và Pháp đều không muốn đá trận tranh giải Ba World Cup 2026 (13:36)
- Khai mạc Vietnam AI Innovation Challenge 2026, hướng tới Olympic AI quốc tế (40 phút trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng' (2 giờ trước)
- Nhận lệnh 'phải tham dự World Cup 2030', Indonesia mở chiến dịch nhập tịch mới (2 giờ trước)
- Chuyên gia: Fed chỉ trì hoãn tăng lãi suất trong tháng 7 (2 giờ trước)
- Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, thị trường vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất (3 giờ trước)
- Khói cháy rừng phủ kín sân chung kết World Cup 2026, FIFA đối mặt nỗi lo lớn (3 giờ trước)
- Tham vọng kiến tạo 'Thung lũng Silicon' trong lòng đại học Việt (3 giờ trước)
- Lamine Yamal chấn thương, phải tập luyện riêng trước chung kết World Cup (4 giờ trước)
- HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ (4 giờ trước)

