Quốc tế
14/03/2021 22:45Campuchia cảnh báo lây nhiễm biến chủng nCoV
"Hãy ở nhà, đừng đi lại và hoãn mọi sự kiện vào thời điểm quan trọng này. Điều đó sẽ hạn chế nguy cơ lây nhiễm", phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine nói hôm 13/3.
Giới chức y tế Campuchia đang kêu gọi người dân, đặc biệt là ở thủ đô Phnom Penh, duy trì cảnh giác trong bối cảnh các biến chủng nCoV đang lây nhiễm nhanh ở nước này. Người dân Campuchia được khuyến cáo tránh những hoạt động tập trung đông người như đám cưới và nghi lễ tôn giáo.
![]() |
| Người dân Campuchia đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại Phnom Penh hôm 10/3. Ảnh: AFP. |
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Campuchia báo cáo thêm 39 ca nhiễm nCoV liên quan tới đợt bùng dịch ở Phnom Penh hôm 20/2, trong đó gồm 5 công dân Việt Nam, 5 người Trung Quốc và 31 người Campuchia. Tổng số trường hợp lây nhiễm cộng đồng liên quan đến đợt bùng phát này đã tăng lên 751 chỉ sau ba tuần.
Campuchia hiện ghi nhận 1.264 ca nhiễm nCoV, trong đó 639 người đang điều trị trong bệnh viện và một người đã chết. Bộ Y tế Campuchia cho biết đã phát hiện 12 ca nhiễm biến chủng nCoV mới, nhưng không công bố chi tiết.
Quốc gia với dân số 16 triệu người vừa khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 hồi tháng trước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 4/3 tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca được chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp.
Campuchia được cho là đối phó Covid-19 tương đối thành công và cuộc sống ở thủ đô Phnom Penh gần như đã trở lại bình thường. Trước ngày 20/2, lần gần nhất Campuchia phát hiện ca nhiễm cộng đồng là hồi tháng 11 năm ngoái.
Vũ Anh (Theo Phnom Penh Post)
| Campuchia thêm 39 ca mắc COVID-19, có 5 người Việt Nam
Bộ Y tế Campuchia hôm 13/3 ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 người Việt Nam. |
| Campuchia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nCoV
Campuchia hôm nay thông báo một người đàn ông 50 tuổi chết do nCoV, trở thành ca tử vong đầu tiên vì đại dịch Covid-19 ... |
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (21:01)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (1 giờ trước)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (1 giờ trước)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (2 giờ trước)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (2 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (2 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (3 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (3 giờ trước)
