Xã hội
09/11/2020 20:11Bộ trưởng Nội vụ đề nghị chỉ mặt công chức vi phạm của ngành để xử lý
Sáng 9/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Khẳng định Bộ Nội vụ là cơ quan đầu tiên xây dựng cơ chế một cửa, giao dịch khách hàng đều sử dụng mô hình một cửa, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu Quốc hội "nếu phát hiện cán bộ, công chức ngành nội vụ vi phạm công chức công vụ, hoặc gây khó khăn cho việc thực hiện công tác công vụ ở ngành, địa phương, cung cấp thông tin để Bộ cương quyết xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật".
Liên quan tới câu hỏi về vấn đề đạo đức công chức, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Ban cán sự Đảng của Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết 280 để giải quyết những vấn đề về trật tự, kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị và thực hiện vấn đề chính trị nội bộ, đồng thời thành lập một tổ công tác của Ban cán sự đảng để giải quyết vấn đề này.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. |
Thời gian qua, Bộ đã rà soát lại tất cả đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, có những vấn đề liên quan đến việc phải điều chỉnh của Nghị quyết 280. Tất cả những trường hợp này đều được xem xét xử lý một cách công khai, minh bạch và đã thi hành kỷ luật một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; điều chuyển, bố trí lại những vị trí không phù hợp, đảm bảo xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết.
Về vấn đề sử dụng tinh giản biên chế, Tư lệnh ngành khẳng định Bộ Nội vụ phải thực hiện bằng hoặc tốt hơn đơn vị khác. Vừa rồi Bộ Nội vụ đăng ký tinh giản 12% biên chế đến 2021, nhưng Chính phủ đề nghị thực hiện theo chủ trương chung trước.
"Tinh giản biên chế được chúng tôi làm nghiêm minh. Các quy chế làm việc của Bộ Nội vụ được soạn thảo thành 1 bản quy chế ứng xử viên chức để các công chức, viên chức hàng ngày đi vào cơ quan xem xét, điều chỉnh hành vi cho đúng", Bộ trưởng Tân cho hay.
| Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm
Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm. |
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (06/08/26 21:01)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (06/08/26 20:41)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (06/08/26 20:20)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (06/08/26 20:02)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (06/08/26 19:41)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (06/08/26 19:19)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (06/08/26 19:02)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (06/08/26 18:40)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (06/08/26 18:22)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (06/08/26 18:01)
