Quốc tế
17/09/2020 15:37Ấn Độ nói Trung Quốc đưa thêm 10.000 quân tới hồ tranh chấp
Lực lượng tăng viện này được quân đội Trung Quốc triển khai tới khu vực bờ nam hồ Pangong Tso, nơi biên giới với Ấn Độ cắt qua, hồi tuần trước, các nguồn tin chính phủ Ấn Độ ngày 16/9 cho biết.
Đợt tăng quân nâng tổng quân số của Trung Quốc đóng ở khu vực biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ tăng lên khoảng 52.000, với 150 tiêm kích và tổ hợp tên lửa đất đối không,
Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin này.
Thông tin Trung Quốc điều thêm lực lượng tới ven hồ tranh chấp được Ấn Độ đưa ra chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng cùng bộ trưởng quốc phòng hai nước nhất trí duy trì "hòa bình và yên tĩnh" dọc theo biên giới.
Hồ Pangong Tso nằm trên cao nguyên Tây Tạng, nơi Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) cắt qua, với các nhánh núi vươn ra được đánh số 1-8 từ phía Ấn Độ. New Delhi tuyên bố LAC đi qua gần nhánh núi số 8, trong khi Bắc Kinh khẳng định đường này đi qua trước nhánh núi số 4.
Lục quân Ấn Độ đang chiếm giữ các điểm cao tại nhánh núi số 4 phía bờ bắc Pangong Tso, cho phép lực lượng này theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội Trung Quốc.
![]() |
| Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ trong cuộc diễn tập chung tại bang Meghalaya, Ấn Độ, tháng 12/2019. Ảnh: PLA. |
Ấn Độ kích hoạt toàn bộ mạng lưới hậu cần, sử dụng nhiều phương tiện từ vận tải cơ tới la thồ để chuyển lượng lớn đạn dược, trang thiết bị, nhiên liệu, nhu yếu phẩm và thực phẩm cho các binh sĩ tiền tuyến sử dụng trong mùa đông. Cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều phải chuẩn bị vật tư và nhu yếu phẩm cho binh sĩ đóng trong biên giới, nơi nhiệt độ rất thấp trong mùa đông.
Ấn Độ thường triển khai khoảng 20.000-30.000 lính tại đông Ladakh, song quân số thời gian qua đã tăng gấp đôi, theo một quan chức quốc phòng nước này. Binh sĩ Ấn Độ sẽ tiếp tục được triển khai dọc theo biên giới trong suốt mùa đông nhằm đáp trả việc Trung Quốc tăng thêm quân.
![]() |
| Vị trí diễn ra đụng độ giữa lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ gần đây. Đồ họa: Telegraph. |
Lực lượng Ấn - Trung những tháng qua nhiều lần đụng độ ở khu vực quanh đường LAC, biên giới chưa phân định giữa hai nước, đỉnh điểm là vụ ẩu đả chết người ở thung lũng Galwan và gần đây là đụng độ tại khu vực quanh hồ Pangong Tso.
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 11/9 đồng ý rút bớt lực lượng ở biên giới sau cuộc hội đàm tại Moskva, Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định cả Ấn Độ và Trung Quốc đều chưa tỏ ra muốn lùi bước trong tranh chấp biên giới.
Nguyễn Tiến (Theo Sputnik)
| Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đặt cáp thông tin tại điểm nóng tranh chấp
Reuters dẫn lời 2 quan chức Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đang đặt mạng lưới cáp quang tại một điểm nóng tranh ... |
| Trung Quốc trao trả 5 người Ấn Độ bị bắt
Quân đội Trung Quốc trao trả 5 công dân Ấn Độ bị bắt vì vượt biên trái phép, trong khi truyền thông nước này đưa ... |
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh' (25/06/26 21:02)
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (25/06/26 20:41)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (25/06/26 20:20)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (25/06/26 18:19)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (25/06/26 18:03)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (25/06/26 18:03)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (25/06/26 17:41)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (25/06/26 17:20)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (25/06/26 17:01)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (25/06/26 16:39)

