Số người siêu giàu năm 2019 tăng vọt

Số người có tài sản ròng 5-30 triệu USD đã tăng 10% trong năm 2019, chủ yếu nhờ hầu hết tài sản tăng giá, theo báo cáo của Wealth-X.  

Báo cáo mới công bố của hãng nghiên cứu dữ liệu Wealth-X cho thấy, gần 2,7 triệu người trên thế giới có tài sản ròng 5-30 triệu USD trong năm 2019, tăng 10% so với 2018. Giá trị tài sản của giới này cũng tăng hơn 10%, gần 27 tỷ USD trong năm 2019.

Lý do số người giàu thế giới tăng nhanh chóng, phát ngôn viên Wealth-X nêu, giá của hầu hết tài sản đều tăng trong năm 2019. Chẳng hạn, chỉ số S&P 500 thị trường chứng khoán Mỹ tăng gần 29% năm qua, mức tăng cao nhất từ năm 2013.

Hay chỉ số Nasdaq cũng có mức tăng cao nhất trong 6 năm, hơn 35%. Còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 22,3% trong năm 2019.

Ngoài trợ lực từ thị trường vốn, việc các ngân hàng trung ương, như Mỹ, thông qua chương trình giảm lãi suất để kích thích kinh tế, tiền tệ cũng làm giá cổ phiếu tăng.

Theo Wealth-X, Mỹ vẫn là "quê hương" của người giàu, những người có tài sản 5-30 triệu USD với gần 970.000 người, tăng 16% so với 2018. Lượng người giàu ở Mỹ nhiều hơn 4 quốc gia liền kề gộp lại. Trung Quốc có gần 260.000 người sở hữu tài sản 5-30 triệu USD, con số này ở Nhật Bản là 186.250 người, Đức xấp xỉ 130.000 người.

Anh Minh (theo CNBC)

so nguoi sieu giau nam 2019 tang vot Tiền nhàn rỗi của các gia đình siêu giàu đang tăng cao

Với nỗi lo kinh tế tiếp tục gia tăng vào năm sau, các gia đình giàu có hàng đầu thế giới đang "tồn đọng" nhiều ...

so nguoi sieu giau nam 2019 tang vot Các gia đình siêu giàu đang "thừa" tiền mặt

Với nỗi lo kinh tế tiếp tục gia tăng vào năm sau, các gia đình giàu có hàng đầu thế giới đang "tồn đọng" nhiều ...

so nguoi sieu giau nam 2019 tang vot Mỹ có nhiều người siêu giàu hơn 5 nước khác cộng lại

Mỹ có hơn 81.300 người với tài sản từ 30 triệu USD trở lên, nhiều hơn Trung Quốc, Nhật, Đức, Canada, Pháp cộng lại.

/ vnexpress.net