Quốc tế
16/08/2020 23:00Số người di cư đến Italy tăng gần 150% trong một năm qua

Người di cư được tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đưa tới đảo Lampedusa, Italy, ngày 1/8/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, số người di cư đến Italy đã tăng gần 150% trong năm qua do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Tunisia đã khiến nhiều người dân ở nước này tìm cách vượt Địa Trung Hải bằng thuyền để đến đất nước Hình chiếc Ủng.
Bộ trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese ngày 15/8 cho biết từ tháng 8/2019 đến cuối tháng 7/2020, có 21.618 người di cư đã đến Italy, tăng 148,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đa số người di cư dùng thuyền và xuồng cao su vượt Địa Trung Hải để đến Italy nên việc kiểm soát khá khó khăn. Nhiều người trong số này đã đặt chân đến đảo Lampedusa, miền Nam Italy. Trên 80% số người di cư đến Italy là từ Tunisia và Lybia.
Cũng theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Italy, trong năm qua, chỉ có hơn 5.000 người di cư được giải cứu trên biển, chủ yếu là bởi các tàu của các tổ chức phi chính phủ (NGO).
Trong nhiều năm gần đây, Italy là điểm đến hàng đầu của những người di cư trước khi họ tìm đường sang các nước châu Âu khác. Bờ biển phía tây của Lybia được coi là điểm xuất phát chính của những người di cư từ châu Phi muốn đến châu Âu.
Trong giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2017, số người di cư đến Italy đã tăng cao kỷ lục, lên tới gần 180.000 người. Từ đó trở đi, số người di cư đến Italy giảm dần do Italy tăng cường phối hợp với nhiều nước triệt phá các mạng lưới buôn người cũng như hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển Lybia ngăn chặn tàu thuyền đưa người vượt biển bất hợp pháp.
Tuy nhiên, số người di cư đến Italy đang gia tăng trở lại trong năm 2020.
Dự kiến bà Luciana Lamorgese sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Tunisia Kais Saied vào ngày 17/8 để bàn về vấn đề người di cư, cùng với Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio, các ủy viên Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson và Olivér Várhelyi./.
| Hy Lạp chặn gần 10.000 người di cư tràn sang từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Đến 11 giờ trưa ngày 1/3 (theo giờ Hà Nội), 9.972 người nhập cư trái phép đã bị chặn lại ở Evros, một khu vực ... |
| Người di cư châu Á sập bẫy vượt biên giả tại Nga
Một tên lừa đảo đã dựng biên giới giả với Phần Lan ở Nga và thu hơn 10.000 USD của 4 người di cư để ... |
- Nhớ bài học đau đớn, HLV De la Fuente tuyên bố Tây Ban Nha 'không kèm Messi' (11:15)
- Đợt nắng nóng lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên khắp châu Âu (11:00)
- Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới (50 phút trước)
- Vì sao Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội tại World Cup 2026? (1 giờ trước)
- Venezuela: Hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn cần hỗ trợ (1 giờ trước)
- Ukraine có Thủ tướng mới: Tập trung vào hiệu quả quản trị (1 giờ trước)
- Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích (2 giờ trước)
- Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' (2 giờ trước)
- Congo đối mặt nguy cơ dịch Ebola lan rộng do hoạt động mai táng (2 giờ trước)
- TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 (2 giờ trước)