Quốc tế
03/04/2025 15:44Số người chết do động đất vượt 3.000, Myanmar đối diện khủng hoảng nhân đạo
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngày 28/3, một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong một thế kỷ qua, đã làm rung chuyển khu vực sinh sống của 28 triệu người, san phẳng nhiều cộng đồng dân cư và đẩy hàng nghìn người dân vào cảnh "màn trời, chiếu đất".
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 2/4 (giờ địa phương) trích dẫn số liệu thống kê chính thức cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar đã vượt quá 3.000.
Trong diễn biến mới nhất, chính quyền quân đội Myanmar trong phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước MRTV tối 2/4 đã thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 20 ngày có hiệu lực ngay lập tức để hỗ trợ công tác phục hồi sau động đất, nhưng cảnh báo sẽ "đáp trả tương xứng" nếu phiến quân tiến hành tấn công.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing trước đó khẳng định quân đội đã dừng các cuộc tấn công, nhưng lo ngại phiến quân đang có kế hoạch lợi dụng thảm họa để tấn công trở lại. Tuy nhiên, hôm 1/4, một liên minh phiến quân lớn tại Myanmar đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương để hỗ trợ nỗ lực nhân đạo, theo Reuters.
Trong khi đó, các cơ quan cứu trợ đã cập nhật quy mô tàn phá ngày càng lớn và cuộc khủng hoảng y tế ở miền Trung Myanmar, với các bệnh viện quá tải, thuốc men thiếu hụt và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước ngày càng gia tăng.
Giám đốc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế tại Myanmar Mohamed Riyas cho biết nhu cầu nhân đạo đang rất cao: "Có thể phải mất nhiều tuần nữa chúng ta mới hiểu được toàn bộ mức độ tàn phá do trận động đất này gây ra vì đường dây liên lạc bị gián đoạn và giao thông bị gián đoạn".
"Mọi người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, nước uống sạch, lều trại, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cứu người là rất quan trọng", quan chức này nhấn mạnh.
Theo ông Mikhael De Souza, điều phối viên thực địa tại Myanmar của cơ quan viện trợ y tế MSF, tại thành phố Mandalay, khoảng 500 tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn và 800 tòa nhà khác bị phá hủy một phần.
"Nhiều người vẫn đang sống ngoài trời trong điều kiện tồi tệ. Việc thiếu nước đang tạo ra vấn đề nhãn tiền về khả năng sống sót", ông nói.
Tại nước láng giềng Thái Lan, số người chết vì trận động đất đã tăng lên 22 người, trong khi nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng tại thủ đô Bangkok đã bước sang ngày thứ 5
Thiết bị hạng nặng đã được triển khai để phá vỡ 100 tấn bê tông với hy vọng tìm thấy người sống sót đầu tiên dưới đống đổ nát khiến 15 người thiệt mạng và 72 người mất tích.
"Việc tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục nhưng chúng tôi đang thay đổi chiến thuật", Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết. "Chúng tôi đang khoét một con đường để đội cứu hộ có thể vào bên trong", ông nói.
- Thông tin xác minh ban đầu về phản ánh bạo hành trẻ tại phường Thanh Liệt (34 phút trước)
- Hơn 2.700m³ đất đá sạt lở, nhiều tuyến đường ở Lào Cai nguy cơ mất an toàn (35 phút trước)
- Lũ vượt báo động 3, làm ngập hơn 3.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn (37 phút trước)
- Ngỡ ngàng nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi ngày ấy - bây giờ (3 giờ trước)
- Nước ngập tứ bề, nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Lạng Sơn (3 giờ trước)
- Bão số 4 mạnh thêm, quần thảo vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng (5 giờ trước)
- TP.HCM bắn pháo hoa tối nay ở đâu, lúc mấy giờ? (5 giờ trước)
- Vietjet và Vikki ‘tiếp lửa’ - Sắc đỏ rực khán đài, Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan 2-0 (7 giờ trước)
- Công nghệ 23/8: TikTok bồi thường 400 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư trẻ em (8 giờ trước)
- Hơn 100 hộ dân ở Bắc Ninh bị cô lập, chính quyền kêu gọi thuyền cứu hộ (8 giờ trước)