Xã hội
06/03/2019 23:20Sờ mông sờ đùi trẻ em không phải dâm ô: Gia đình có thể khiếu kiện
Trao đổi với Dân Việt chiều 6.3, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho rằng, nếu gia đình có ý kiến khác với kết luận điều tra, có thể gửi đơn khiếu nại, tố cáo lên cơ quan thực thi pháp luật.
“Dù kết luận của cơ quan điều tra thế nào, mình cũng phải tôn trọng. Nếu gia đình thấy kết luận ấy chưa thoả đáng, gia đình có thể làm đơn khiếu nại tố cáo. Nếu như gia đình không có ý kiến, các cơ quan có liên quan cũng có thể lên tiếng để bảo vệ phản đối kết luận này”, ông Nam nói.
![]() |
Nhiều ý kiến không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra về việc thầy giáo chỉ xâm hại thân thể học sinh. Ảnh: I.T
Trước những băn khoăn về kết luận điều tra, ông Nam khẳng định: “Bất cứ vụ việc nào xảy ra đều phải được xử lý theo đúng trình tự tư pháp của pháp luật”.
Cũng theo ông Nam, hiện nay, chúng ta đang có khó khăn trong việc xử lý các vụ việc có liên quan, như vụ việc thầy giáo xâm hại trẻ em ở Bắc Giang do hành vi liên quan tới dâm ô trong quy định pháp luật chưa rõ ràng. Chính vì vậy, cơ quan tư pháp rất khó làm việc để phân định sự khác nhau của hành vi dâm ô, hành vi xâm phạm thân thể.
“Theo tôi, cơ quan ban hành văn bản pháp luật cần có nghị định hướng dẫn chi tiết để cơ quan điều tra, tố tụng làm việc, đưa ra kết quả chuẩn xác”, ông Nam nói.
![]() |
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, nếu gia đình không đồng ý với kết luận, có thể khiếu kiện. Ảnh: I.T
Trước đó, ngay khi có thông tin về việc thầy giáo xâm hại học sinh ở Bắc Giang, nhân viên tư vấn Tổng đài 111 đã kết nối đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bắc Giang đề nghị xuống nhà các em và phụ huynh để nắm thông tin.
Sau khi Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bắc Giang báo cáo có vụ việc này xảy ra, Tổng đài 111 đề nghị Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bắc Giang đánh giá mức độ tổn hại của trẻ để có hướng dẫn cụ thể.
Qua thông tin từ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bắc Giang, đến nay, các em cơ bản đã ổn định tâm lý. Một số em cho biết: “Khi nhìn thấy thầy, các em thấy sợ. Tuy nhiên, hiện thầy không còn ở lớp nữa nên các em yên tâm đến lớp”. Đến nay, tất cả các em đã đi học đầy đủ.
Tổng đài 111 kết nối Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên đề nghị, cán bộ Phòng trực tiếp xuống UBND xã Tiên Sơn làm việc để nắm tình hình, đồng thời hỗ trợ địa phương.
| Sờ mông, sờ đùi trẻ em, không phải dâm ô thì là gì?
Sờ mông sờ đùi trẻ em là dâm ô, quấy rối tình dục hay chỉ là thể hiện trên mức tình cảm? Nhiều bạn đọc ... |
- Có cần súc bình xăng hay điều chỉnh động cơ trước khi chuyển sang dùng xăng E10? (11:01)
- Ngày Quốc tế Thiếu nhi ra đời năm nào? (1 giờ trước)
- Tài khoản Facebook của thanh thiếu niên sẽ lọc nội dung như phim 13+ (1 giờ trước)
- Liên hợp quốc cảnh báo Trái Đất 5 năm tới nóng kỷ lục (1 giờ trước)
- Kiệt sức, rối loạn lo âu vì hơn 40 nhóm chat công việc ‘hành hạ’ 24/7 (2 giờ trước)
- Nữ thủ khoa AI Bách khoa và triết lý 'tờ giấy trắng' gây bão mạng (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 1/6: Tiếp tục đi ngang (2 giờ trước)
- Sáng nay, thí sinh Hà Nội bước vào bài thi chuyên lớp 10 (3 giờ trước)
- Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026 (3 giờ trước)
- Xăng E10 bắt đầu thay thế xăng khoáng, bán đại trà toàn quốc từ hôm nay (3 giờ trước)

