Xã hội
08/08/2020 00:51"Số bệnh nhân COVID-19 tiên lượng không qua khỏi ở Đà Nẵng khá nhiều"
Đội Điều trị do Bộ Y tế cử tới với 30 thành viên do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa (Bộ Y tế) làm đội trưởng liên tục làm việc để duy trì sự sống cho các bệnh nhân mắc COVID-19.
Ông Khoa cho rằng Đà Nẵng có năng lực y tế tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu chung trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất chính là ổ dịch xuất hiện đầu tiên ở các khoa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân nhiều bệnh nền như Hồi sức cấp cứu, Nội thận tiết liệu, Nội tổng hợp.
Đây là khoa từ trước đã điều trị cho bệnh nhân nặng. "Có người suy thận mạn, người có nhiều bệnh nền đang hồi sức, cấp cứu và tiên lượng tử vong cao nên số bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng rất nhanh. Hiện số ca tiên lượng không qua khỏi tại Đà Nẵng khá nhiều”, ông Khoa nói.
![]() |
| Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa (Bộ Y tế). (Ảnh: Bộ Y tế) |
Ở Vĩnh Phúc, Bình Thuận trước đây hầu hết ca nhiễm là từ nước ngoài về, người không có bệnh nền nên tỷ lệ ca nặng rất ít so với đợt này. Nhưng đợt dịch lần này số ca nặng rất nhiều. Điều đó đòi hỏi huy động tổng lực chuyên gia về lĩnh vực hồi sức-cấp cứu, cũng như rất nhiều phương tiện vật tư liên quan.
Bộ Y tế đã huy động nhân lực giỏi từ rất nhiều nguồn mới có đủ khả năng cứu chữa những trường hợp nặng. Các bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm được điều đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và một số nơi khác như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM... Đây là lực lượng thuộc loại tinh nhuệ nhất của ngành Y tế.
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, ưu tiên lúc này là vừa phải tập trung lực lượng cứu chữa bệnh nhân, vừa đồng thời giải tỏa được những bệnh nhân nặng đang nằm ở Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ gánh nặng cho các cơ sở khác.
![]() |
| Đội ngũ y bác sĩ nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng. (Ảnh: Sở Y tế Đà Nẵng) |
Riêng bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được đưa về Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (điều trị tại đơn vị điều trị tích cực mới được thiết lập ở đây) và đưa về Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
“Chúng tôi giao Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai phụ trách Trung tâm Y tế Hòa Vang. Tại trung tâm này cũng thiết lập đơn vị lọc máu để chạy thận cho những người mắc COVID-19 đang suy thận mạn”, bác sỹ Khoa nói và cho biết bình thường việc thiết lập những đơn vị như vậy mất rất nhiều thời gian, nhưng trong bối cảnh chống dịch thì chỉ một tuần tất cả những đơn vị này đều hoàn thành.
| 9 bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng không tìm được nguồn lây
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết 9 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận ở đây hiện không tìm được nguồn ... |
| Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19
Bệnh viện Trung ương Huế đã “chia lửa” cùng đội ngũ y bác sỹ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; nỗ lực hết ... |
| Chuyên gia lý giải vì sao liên tiếp có bệnh nhân Covid-19 tử vong, nhiều ca nguy kịch?
Sáng 4-8 ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng tử vong và đây đã là ca tử vong thứ 8 tại Việt ... |
- Kiến trúc độc đáo của 5 sân bay đẹp nhất thế giới (20:29)
- 'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao? (20:10)
- NSƯT được mệnh danh 'vua nhạc đỏ', sở hữu 2 khu du lịch (1 giờ trước)
- Khoai tây bị 'nấu chín' trong lòng đất khi nắng nóng kỷ lục càn quét Đông Á (1 giờ trước)
- Hàng xóm định tiêm thuốc bổ não để hết chóng mặt, BS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo (2 giờ trước)
- Cận cảnh 15.000 dinh thự xa hoa của 'ông trùm đá quý" bị bỏ hoang (2 giờ trước)
- Thấp tầng Ocean City: Lợi thế kép của nguồn cung hữu hạn trong khu đại đô thị (3 giờ trước)
- Siêu thị giảm giá đến 50% kích cầu tiêu dùng phục hồi thị trường nội địa (4 giờ trước)
- Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội (4 giờ trước)
- Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng (5 giờ trước)

