Quốc tế
15/12/2024 18:22Sinh mệnh chính trị của Tổng thống Hàn Quốc trước bước ngoặt lớn
Nghị quyết nêu rõ lý do luận tội là “vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp”. Ngay khi nhận được quyết định luận tội, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ bị đình chỉ nhiệm vụ và Thủ tướng Han Duck-soo sẽ trở thành Quyền tổng thống. Một đội bảo vệ chuyên trách đã được thành lập cho quyền Tổng thống Han Duck-soo.
Sau nghị quyết trên của Quốc hội, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ xem xét bằng chứng từ Quốc hội để xác định xem tổng thống có vi phạm luật hay không. Tiếp đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc quyết định liệu có cho phép Tổng thống Yoon Suk Yeol trở lại điều hành đất nước hay phế truất ông khỏi chức vụ tổng thống thông qua việc xác nhận hoặc bác bỏ đề xuất luận tội. Theo Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp phải đưa ra phán quyết trong vòng 180 ngày. Nếu Tòa chấp nhận quyết định luận tội, ông Yoon Suk Yeol sẽ bị bãi nhiệm và cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày.
Trước đó cùng ngày, người dân Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc để yêu cầu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Người biểu tình kêu gọi ông từ chức ngay lập tức và thúc giục các nhà lập pháp của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền ủng hộ động thái luận tội Tổng thống. Tại Seoul, người dân bắt đầu tụ tập nhiều giờ trước khi cuộc biểu tình lớn do các nhóm dân sự tổ chức bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Yeouido diễn ra.
Theo ước tính không chính thức của cảnh sát, tính đến 14h30, có khoảng 85.000 người đã tụ tập tại cuộc biểu tình. Do đám đông biểu tình, giới chức Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) cho biết các chuyến tàu trên tuyến tàu điện ngầm số 9 đã bỏ qua Ga Quốc hội như một biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ việc do tắc nghẽn. Một nhà tổ chức cuộc biểu tình đã mô tả sự kiện này chính là cuộc chiến nhằm “lật đổ Chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol” và bảo vệ nền dân chủ.
Cũng trong ngày 14/12, cơ quan công tố Hàn Quốc đã bắt giữ Trung tướng Yeo In-hyung, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng của nước này do liên quan việc ban bố tình trạng thiết quân luật. Theo đó, ông Yeo In-hyung bị bắt giữ với cáo buộc phạm tội nổi loạn. Việc bắt giữ trên nhằm phục vụ quá trình điều tra liên quan việc Tổng thống Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 trước đó. Lực lượng điều tra của cơ quan công tố đã tiến hành bắt giữ ngay sau khi được sự phê chuẩn của tòa án có thẩm quyền. Ông Yeo In-hyung trở thành nhân vật chủ chốt thứ hai bị cơ quan điều tra bắt giữ sau cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.
- Chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì? (20 phút trước)
- Đầu tư vào đâu khi vàng, cổ phiếu, bất động sản đều ảm đạm? (45 phút trước)
- Nguồn cung tăng, thị trường căn hộ Hà Nội giá vẫn chưa hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Hạ tầng chiến lược mở rộng không gian phát triển Thủ đô (2 giờ trước)
- Ông Hùng Cao đình chỉ công tác quan chức 'nói xấu' Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì? (2 giờ trước)
- Đà Nẵng: Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (2 giờ trước)
- Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ (3 giờ trước)
- Vingroup tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật 'Đất nước thiên hùng ca' (3 giờ trước)
- Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, đang di chuyển rất nhanh (4 giờ trước)