Quốc tế
12/12/2024 02:59Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ đối mặt luận tội, không từ chức sớm
Theo tờ Chosun Ilbo - Văn phòng Tổng thống đã thông báo với đảng cầm quyền rằng Tổng thống Yoon quyết tâm đối mặt với thủ tục luận tội thay vì từ chức. Trước đó vào hôm 10/12, Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp 8 nhân vật chủ chốt, bao gồm Tổng thống Yoon Suk-yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào đầu tuần trước.
Quyết định của Tổng thống Yoon Suk Yeol đi ngược lại lời kêu gọi từ đảng cầm quyền Quyền lực nhân dân (PPP) về việc ông từ chức sớm.
Động thái này cho thấy Tổng thống Yoon Suk-yeol muốn trực tiếp đối mặt với thủ tục luận tội tại Tòa án Hiến pháp, thay vì từ chức sớm. Tờ Korea Times đánh giá Tổng thống Yoon có thể kỳ vọng rằng tòa này sẽ bác bỏ kiến nghị luận tội, bởi hiện tại có 3 trong số 9 ghế thẩm phán đang bị bỏ trống.
Tổng thống Yoon phát biểu xin lỗi trước nhân dân sau lệnh thiết quân luật. (Ảnh: Korea Times)
Theo quy định của Luật Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, để thông qua kiến nghị luận tội, cần có ít nhất 6 thẩm phán đồng ý. Điều này đồng nghĩa tất cả 6 thẩm phán hiện tại phải hoàn toàn nhất trí thì kiến nghị mới được thông qua.
Nhóm chuyên trách của Đảng PPP, được thành lập nhằm đối mặt cuộc khủng hoảng luận tội đang diễn ra, đã tổ chức một cuộc họp hôm 10/12 và đề xuất Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức sớm vào tháng 2 hoặc tháng 3. Tuy nhiên, cuộc họp không đạt được kết quả nào.
Ông Kim Jong-hyuk, thành viên Hội đồng Tối cao của PPP, cũng xác nhận lập trường của Tổng thống Yoon trong một cuộc phỏng vấn trên đài SBS.
“Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra, nhưng theo các nguồn tin của tôi từ Văn phòng Tổng thống, có vẻ như ông Yoon nghĩ rằng: ‘Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không có chuyện từ chức. Tôi sẽ không tự nguyện rời bỏ vị trí'” ông Kim cho hay.
Nếu ông Yoon chính thức chọn đối mặt với thủ tục luận tội thay vì từ chức, động thái này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu luận tội lần thứ hai tại Quốc hội, dự kiến diễn ra vào hôm 14/12 tới đây.
Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội vào cuối tuần qua, ông Yoon đã tạm thời thoát bị luận tội khi các nghị sĩ PPP tẩy chay bỏ phiếu, khiến phe đối lập không đạt được tỷ lệ 2/3 cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều nhà lập pháp từ PPP đã bày tỏ ý định tham gia bỏ phiếu lần thứ hai.
Để đạt được đa số 2/3, phe đối lập cần ít nhất 8 nghị sĩ từ PPP ủng hộ kiến nghị luận tội.
- Cao thủ Trung Quốc nâng ô tô bằng 1 tay, khiến 300 tên cướp khiếp sợ (1 giờ trước)
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (4 giờ trước)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (4 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (5 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (5 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (7 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (8 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (10 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (11 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (11 giờ trước)