SEA Games 30: “Tiểu tiên cá” Ánh Viên xuất trận

Ngày mai 4.12, môn Bơi tại SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh và không ai khác, “Tiểu tiên cá” Ánh Viên sẽ là gương mặt được chờ đợi giành vàng nhất.

Ngày mai 4.12, môn Bơi tại SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh và không ai khác, “Tiểu tiên cá” Ánh Viên sẽ là gương mặt được chờ đợi giành vàng nhất.

Sau 4 kỳ SEA Games trước, Ánh Viên đã có trong tay 19 tấm huy chương vàng ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Tại SEA Games 29, Ánh Viên đã một mình giành 8 huy chương vàng góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam.

Ánh Viên là gương mặt được kỳ vọng nhất của Bơi Việt Nam tại SEA Games 30 Ảnh: Minh Đăng

Đến SEA Games 30, Tiểu tiên cá đăng ký 12 nội dung thi đấu và “gánh” trọng trách giành từ 8 huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp, trọng trách này là một áp lực không hề nhỏ: “Các nước trong khu vực đã có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games 30, nên việc cạnh tranh từ các đối thủ là khá lớn, không còn dễ dàng trong việc tranh đoạt huy chương như trước. Điều này khiến tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều và bản thân cũng cảm thấy có chút áp lực”, Ánh Viên từng chia sẻ với báo giới.

Theo Ánh Viên, trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho SEA Games 30, các thông số đều khá ổn, các giáo án mà ban huấn luyện đưa ra Ánh Viên đều hoàn thành tốt. Do vậy, dù có chút áp lực nhưng Ánh Viên vẫn rất tự tin nhận nhiệm vụ giành từ 8 huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, thành tích của Ánh Viên tại các đấu trường châu lục là không tốt, thậm chí còn kém xa so với kỳ vọng. Nhưng ở kỳ SEA Games 30, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng trong khu vực, Ánh Viên không có đối thủ.

Ánh Viên rất mạnh ở các nội dung tự do, ngửa và hỗn hợp và khả năng giành từ 8 huy chương vàng là điều hoàn toàn có thể.

Ông Nguyễn Trọng Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam từng cho biết: “Ở đấu trường châu lục, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn còn giới hạn khoảng cách trình độ, nhưng ở khu vực Đông Nam Á, kình ngư này là gương mặt hàng đầu. Nếu duy trì tốt đà luyện tập, vận động viên này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại SEA Games 30”.

Ánh Viên cùng người thầy Đặng Anh Tuấn đã tới Phillipines từ ngày 30.11. Theo thông tin từ ban huấn luyện, Ánh Viên đăng ký 12 cự ly thi đấu, tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình mà số lượng này có thể bị giảm xuống để Ánh Viên có thể tập trung tốt nhất vào các cự ly sở trường như 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 200m ngửa...

Ngoài Ánh Viên, ngày mai Bơi Việt Nam còn có những cái tên khác đáng chú ý như Kim Sơn, Mỹ Tiên và đặc biệt là Huy Hoàng – vận động viên bơi duy nhất của Việt Nam đã đạt chuẩn A, giành vé tới Olympic Tokyo 2020 nội dung 800m tự do.

Môn Bơi tại SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 4 – 9.12 tại New Clark City Aquatic Center.

 

Ngày mai 4.12, môn Bơi tại SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh và không ai khác, “Tiểu tiên cá” Ánh Viên sẽ là gương mặt được chờ đợi giành vàng nhất.

Sau 4 kỳ SEA Games trước, Ánh Viên đã có trong tay 19 tấm huy chương vàng ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Tại SEA Games 29, Ánh Viên đã một mình giành 8 huy chương vàng góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam.

Ánh Viên là gương mặt được kỳ vọng nhất của Bơi Việt Nam tại SEA Games 30 Ảnh: Minh Đăng

Đến SEA Games 30, Tiểu tiên cá đăng ký 12 nội dung thi đấu và “gánh” trọng trách giành từ 8 huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp, trọng trách này là một áp lực không hề nhỏ: “Các nước trong khu vực đã có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games 30, nên việc cạnh tranh từ các đối thủ là khá lớn, không còn dễ dàng trong việc tranh đoạt huy chương như trước. Điều này khiến tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều và bản thân cũng cảm thấy có chút áp lực”, Ánh Viên từng chia sẻ với báo giới.

Theo Ánh Viên, trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho SEA Games 30, các thông số đều khá ổn, các giáo án mà ban huấn luyện đưa ra Ánh Viên đều hoàn thành tốt. Do vậy, dù có chút áp lực nhưng Ánh Viên vẫn rất tự tin nhận nhiệm vụ giành từ 8 huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, thành tích của Ánh Viên tại các đấu trường châu lục là không tốt, thậm chí còn kém xa so với kỳ vọng. Nhưng ở kỳ SEA Games 30, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng trong khu vực, Ánh Viên không có đối thủ.

Ánh Viên rất mạnh ở các nội dung tự do, ngửa và hỗn hợp và khả năng giành từ 8 huy chương vàng là điều hoàn toàn có thể.

Ông Nguyễn Trọng Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam từng cho biết: “Ở đấu trường châu lục, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn còn giới hạn khoảng cách trình độ, nhưng ở khu vực Đông Nam Á, kình ngư này là gương mặt hàng đầu. Nếu duy trì tốt đà luyện tập, vận động viên này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại SEA Games 30”.

Ánh Viên cùng người thầy Đặng Anh Tuấn đã tới Phillipines từ ngày 30.11. Theo thông tin từ ban huấn luyện, Ánh Viên đăng ký 12 cự ly thi đấu, tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình mà số lượng này có thể bị giảm xuống để Ánh Viên có thể tập trung tốt nhất vào các cự ly sở trường như 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 200m ngửa...

Ngoài Ánh Viên, ngày mai Bơi Việt Nam còn có những cái tên khác đáng chú ý như Kim Sơn, Mỹ Tiên và đặc biệt là Huy Hoàng – vận động viên bơi duy nhất của Việt Nam đã đạt chuẩn A, giành vé tới Olympic Tokyo 2020 nội dung 800m tự do.

Môn Bơi tại SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 4 – 9.12 tại New Clark City Aquatic Center.

Minh Đăng  04/12/2019 | 07:18

Hải quân Mỹ hủy báo cáo về 3 thành viên SEAL sau sự can thiệp của ông Trump

Cả 3 thành viên này đều liên quan tới trường hợp của Gallagher – người mà Tổng thống Trump đã can thiệp để khôi phục ...

Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á lần 2 năm 2019

Ngày 17/10 tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta đã diễn ra Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông ...

Nhóm TVXQ, thành viên nhóm f(x) vội vàng về Hàn Quốc dự tang lễ của Sulli

Trưa 16/10, lễ viếng chính thức được diễn ra tại nhà tang lễ thuộc Đại học Yonsei, Sinchondong, quận Seodaemun, Seoul, Hàn Quốc.

 

/ laodong.vn