Sẽ lật lại 3 năm chấm thi tốt nghiệp ở Hà Giang

Bộ Công an sẽ mở rộng vụ án, điều tra chấm thi tốt nghiệp THPT trong năm 2015-2017 ở Hà Giang. 

Thông tin trên được thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an nêu tại họp báo thường kỳ Chính phủ vào chiều 2/12.

Trả lời về việc TAND tỉnh Hà Giang kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra việc chấm thi năm 2017 cho "khách quan", ông Xô cho hay Bộ đang thực hiện việc này.

"Bộ đã điều tra vụ gian lận thi cử THPT quốc gia 2018 thì không có lý do gì không tiếp tục điều tra năm 2017, thậm chí cả năm 2016, 2015", ông Xô nói.

se lat lai 3 nam cham thi tot nghiep o ha giang
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công An. Ảnh: Viết Tuân

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi được nâng điểm. Liên quan hành vi gian lận điểm thi, cuối tháng 10, bà Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) bị phạt 2 năm tù, ông Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) bị phạt một năm tù treo.

Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) nhận mức phạt 8 năm tù, Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng) án 7 năm tù. Lê Thị Dung (cựu phó đội trưởng đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) bị phạt 2 năm tù.

TAND tỉnh Hà Giang nhận định, hành vi của các bị cáo khiến kỳ thi THPT quốc gia 2018 không còn khách quan, công bằng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên không thí sinh nào bị buộc thôi học tại các trường sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định.

Hoàng Thuỳ - Viết Tuân

se lat lai 3 nam cham thi tot nghiep o ha giang Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bà Triệu Thị Chính kháng cáo

Gian lận thi cử ở Hà Giang

se lat lai 3 nam cham thi tot nghiep o ha giang Kẻ chủ mưu nâng điểm thi ở Hà Giang lĩnh 8 năm tù

Sáng nay, TAND tỉnh Hà Giang tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ở ...

/ vnexpress.net