Quốc tế
13/01/2021 00:00Sau bà Merkel, loạt lãnh đạo châu Âu chỉ trích Twitter ‘cấm cửa’ ông Trump
Twitter quyết định cấm tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lo ngại “có thêm kích động bạo lực”, sau vụ những người biểu tình ủng hộ ông tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Ngoài Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram đều đã ban hành lệnh cấm các tài khoản của Tổng thống Mỹ.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Ủy viên châu Âu Thierry Breron, gọi quyết định của Twitter là “sự kiện 9/11 của mạng xã hội”. Ông từng đưa ra hai đề xuất với EU nhằm áp đặt thêm các hạn chế với các công ty công nghệ, trong bối cảnh các công ty này được cho là có quá nhiều quyền lực kiểm soát truyền thông xã hội, và nhiều chính phủ muốn có nhiều quy định hơn dành cho họ.
Ông Breton viết: “Mục 230 cho các công ty truyền thông xã hội quyền miễn trừ trách nhiệm dân sự đối với nội dung do người dùng của họ đăng tải - đã sụp đổ... Lần đầu tiên trong lịch sử truyền thông xã hội, chính những người liên quan thừa nhận rằng họ có trách nhiệm biên tập nội dung ở đây”, ông nói.
Các công ty truyền thông xã hội Mỹ thường xuyên trích dẫn Mục 230 của Đạo luật về Quy tắc giao tiếp Hoa Kỳ để tuyên bố chỉ lưu trữ các tài khoản chứ không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải.
Breton cho biết EU và chính quyền mới của Mỹ nên bắt đầu một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về một cách tiếp cận toàn cầu mới đối với các nền tảng trực tuyến.
Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó cũng đã “xem việc các tài khoản của Tổng thống Mỹ bị khóa vĩnh viễn là có vấn đề”. Người phát ngôn của bà Merkel, Steffen Seibert cho biết: “Việc can thiệp vào tự do ngôn luận là có thể xảy ra nhưng phải theo những hạn chế được các nhà lập pháp thiết lập, chứ không phải thông qua quyết định của các công ty”.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire cảm thấy “sốc” với quyết định của Twitter. Ông đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Đức và cho rằng: “Quy định cho các gã khổng lồ kỹ thuật số không thể do chính họ thực hiện”, khẳng định đây là một vấn đề đối với người dân, các chính phủ và cơ quan tư pháp.
Bộ trưởng Y tế của Anh, Matt Hancock cũng cho rằng các công ty công nghệ hiện đang “đưa ra quyết định biên tập”, và các nền tảng mạng xã hội đang “chọn ai nên và không nên có tiếng nói trên nền tảng của họ”.
Những người ủng hộ ông Trump đang lên hoạch biểu tình trước trụ sở Twitter sau khi nền tảng này xóa vĩnh viễn tài khoản của vị Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Trump cho biết ông có thể tự xây dựng một nền tảng mạng xã hội mới trong tương lai gần sau sự việc này.
| Thủ tướng Đức Merkel chỉ trích Twitter khóa tài khoản của ông Trump
Bà Merkel cho rằng Twitter đã đúng khi cảnh báo nội dung bài đăng của ông Trump nhưng việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản ... |
| Biểu tình phản đối Twitter khóa tài khoản Trump
Nhóm biểu tình kêu gọi tụ tập trước trụ sở Twitter tại San Francisco để phản đối việc khóa tài khoản Trump, nhưng chỉ có ... |
| Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump
Hôm 8/1, Twitter cấm vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sau khi xác định rằng các bài đăng của ông ... |
- Võ Tòng và Lâm Xung trong 'Thủy hử': Ai giỏi hơn? (11/09/26 21:03)
- 'Nữ thần màn ảnh' từng 13 lần giành giải Ảnh hậu, U80 sống an yên (11/09/26 20:41)
- Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc? (11/09/26 20:19)
- Công ty tặng iPhone Duo cho toàn bộ nhân viên, thực tập sinh cũng có phần (11/09/26 20:01)
- OpenAI cân nhắc giảm tốc phát triển AI vì rủi ro tác động con người (11/09/26 19:41)
- Trước khi thêm biểu tượng mới, cần trả lời 'Hồ Gươm đang thiếu điều gì?' (11/09/26 19:19)
- Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (11/09/26 19:01)
- Nhân viên y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80% (11/09/26 18:41)
- Thúc đẩy phát triển đồng bộ vận tải hành khách công cộng (11/09/26 18:18)
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân trận mưa lớn nhất từ đầu năm tại TP.HCM (11/09/26 18:01)
